Hôm nay, bắt đầu tính thuế thu nhập cá nhân

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/7/2009 | 12:00:00 AM

Từ hôm nay (1/7), đối tượng có thu nhập cao từ tiền lương, tiền công và kinh doanh sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tìm hiểu về thuế TNCN.
Tìm hiểu về thuế TNCN.

Nhà nước chỉ miễn thuế TNCN từ ngày 1/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại.

Có phần mềm hỗ trợ cho hoạt động thu thuế TNCN

Trước đây, việc nộp thuế làm thủ công là các doanh nghiệp, đơn vị ký hợp đồng với người lao động có thu nhập cao đến trực tiếp các chi Cục thuế, Cục thuế để nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế (MST). Vì vậy, dẫn đến tình trạng ùn tắc tại các Cục thuế những ngày đầu đăng ký MST.

Để tránh “ùn tắc” trong cấp MST, ông Trần Mạnh Thuấn, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cho biết: “Cục Thuế Hà Nội chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký MST của các tổ chức, cơ quan trả thu nhập là các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trung ương và thành phố Hà Nội, các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế…Các tổ chức, cơ quan trả thu nhập cấp quận, huyện nộp hồ sơ đăng ký MST tại các Chi cục Thuế quận, huyện.”

Cục thuế sẽ giúp các cơ quan chi trả thu nhập cài đặt phần mềm đăng ký MST cho người lao động. Cơ quan chi trả lương sẽ tự nhập hồ sơ đăng ký MST vào phần mềm tại cơ quan mình, rồi truyền dữ liệu cho chi Cục thuế, Cục thuế. Cục thuế sẽ gửi dữ liệu lên Tổng Cục thuế. Bằng việc đăng ký và quản lý khoa học này, dự kiến, đến đầu quý 4 năm nay việc cấp MST sẽ xong.

 

Hiện, Bộ Tài chính đang trình dự thảo Quyết định thi hành Nghị quyết của kỳ họp QH về thuế TNCN để Chính phủ ký. Tiếp đó, Bộ Tài chính sẽ ra Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của Chính phủ.

 

Tính thuế TNCN như thế nào?

 

Anh Hoàng Trọng Khôi, cộng tác viên cho 1 tờ báo cho biết: “Hiện tôi chưa có MST cá nhân, khi tôi viết bài và nhận nhuận bút bị trừ 20% thuế TNCN. Tôi nghe nói là chỉ bị trừ 10% nên thấy rất “bức xúc”.

 

Để tìm câu trả lời, VTC News đã đặt câu hỏi với ông Trần Mạnh Thuấn, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội về mức thuế phải nộp đối với thu nhập vãng lai mà người có thu nhập chưa có MST phải nộp thuế tại nguồn là bao nhiêu?

 

Đối với thu nhập vãng lai có mức thu từ 500 nghìn đồng trở lên, người có thu nhập sẽ chịu mức thuế là 10%. Vì có nơi, áp dụng quy định cũ nên thu mức thuế là 20% là không đúng.

 

Ông Trần Mạnh Thuấn, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cho biết: “Thông tư 84/2008/TT-BTC áp dụng hai mức khấu trừ đối với thu nhập vãng lai là mức thu 10% trên thu nhập của người có MST và 20% trên thu nhập của người không có MST. Nhưng vì đơn vị thuế cho đến nay chưa kịp cấp MST tất cả những người đã đăng ký MST.  Vì vậy, Bộ Tài chính ra Thông tư 62/2009/TT-BTC nêu rõ dù người được thù lao có MST hay không, đều chịu một mức khấu trừ là 10% trên thu nhập.”

 

Đối với thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công, kinh doanh…kỳ tính thuế sẽ theo năm.

 

Số thuế tính trên mức thu nhập sau khi đã giảm trừ gia cảnh. Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì sẽ tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

 

Trước khi tính thuế, tổng số tiền giảm trừ gia cảnh bao gồm: Giảm trừ cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng; mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng/tháng; giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 

Số thu nhập còn lại sẽ nhân với thuế suất cụ thể từng bậc phải nộp thuế:

 

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216 

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 

Một vấn đề đặt ra là liệu 2 người có mức thu nhập cao ở 2 cơ quan khác nhau có cùng khai giảm trừ gia cảnh 1 người phụ thuộc? Ông Nguyễn Huy Trường, trưởng ban thuế TNCN cho biết: “Chúng tôi có phần mềm hỗ trợ cho công tác thu thuế TNCN, khi khai trùng, phần mềm sẽ “đánh dấu”, nên chúng tôi sẽ biết ngay. Hơn nữa, trong luật đã quy định, việc tự kê khai và người kê khai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai của mình.

 

 Ví dụ về cách tính thuế TNCN theo Thông tư 84/2008/TT-BTC:

Ông A là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 10 triệu đồng. Ông A phải nuôi 02 con dưới 18 tuổi; trong tháng ông phải nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc là: 5% bảo hiểm xã hội, 1% bảo hiểm y tế trên tiền lương; trong tháng ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân ông A tạm nộp trong tháng được xác định như sau:

- Ông A được giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế các khoản sau:

+ Cho bản thân là: 4 triệu đồng;

+ Cho 02 người phụ thuộc (2 con) là: 1,6 triệu đồng x 2 = 3,2 triệu đồng;

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là: 10 triệu đồng x 6% = 0,6 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 4 + 3,2  + 0,6 = 7,8 triệu đồng

- Thu nhập tính thuế áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là: 10 triệu đồng  – 7,8 triệu đồng = 2,2 triệu đồng.

- Như vậy sau khi giảm trừ các khoản theo quy định, thu nhập tính thuế của ông A được xác định thuộc bậc 1của biểu lũy tiến từng phần là:

2,2 triệu đồng x 5% = 0,11 triệu đồng

Tổng số thuế phải nộp trong tháng là: 0,11 triệu đồng. 

(Theo VTC)

Các tin khác
Giá bán lẻ xăng dầu đã tăng 5 lần kể từ đầu năm 2009.

Giá xăng sẽ tăng thêm 700 đồng/lít, các mặt hàng dầu cũng tăng từ 500 đồng đến 650 đồng/lít kể từ 0h ngày 1/7/2009. Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa đưa ra quyết định này.

Công ty cổ phần Mông Sơn đã nhanh chóng ổn định được sản xuất kinh doanh nhờ giải quyết tốt nguồn vốn.

YBĐT - Trong bối cảnh nền kinh tế sau lạm phát lại lâm vào suy thoái, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của UBND tỉnh, đã giúp doanh nghiệp ở Yên Bái tranh thủ cơ hội, ổn định sản xuất kinh doanh nhưng cũng còn nhiều hạn chế, vướng mắc cần được khắc phục, tháo gỡ để dòng vốn HTLS phát huy hiệu quả...

Ngày 29-6, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong dự thảo mới nhất của Nghị định về vận tải đường bộ đã bỏ quy định về số lượng phương tiện của doanh nghiệp vận tải.

Hướng dẫn, tư vấn và giải đáp thắc mắc về thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân tại phòng tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế TP.HCM.

Ngày 29.6, Tổng cục Thuế đã có công điện gửi các cục thuế tỉnh thành về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31.12.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục