Nhiều bệnh viện Trung ương không còn nằm ghép

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/12/2014 | 8:17:55 AM

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện tại đã có nhiều bệnh viện không còn tình trạng nằm ghép và tới đây, Bộ sẽ công bố những bệnh viện Trung ương sẽ không còn phải nằm ghép...

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Trao đổi trong chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” tối 28/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 tới.
 
Một điểm quan trọng trong Luật lần này là cơ chế tham gia BHYT theo hộ gia đình. Theo đó, nếu trong gia đình càng có nhiều người tham gia thì mức đóng mua thẻ BHYT của các thành viên trong gia đình sẽ càng giảm.
 
Một số điểm tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, tập trung vào đối tượng như: Người nghèo (hưởng 100%); những người có công, cha mẹ ruột, vợ hoặc con của liệt sĩ… cũng không phải đồng chi trả và giảm đồng chi trả đối với người cận nghèo từ 20% xuống còn 5%.
 
Một điểm mới trong Luật này là những trường hợp tai nạn thương tích, tử tự, tai nạn giao thông cũng được bảo hiểm thanh toán.
 
Lâu nay, vấn đề quá tải bệnh viện đã gây bức xúc lớn trong dư luận. Tuy nhiên, trao đổi trong chương trình, Bộ trưởng Tiến khẳng định, trong thời gian vừa qua, vấn đề giảm tải bệnh viện cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ giường bệnh trên 10.000 dân thực kê khoảng 28.4, tăng so với năm 2012 chỉ là 24.4 giường bệnh/10.000 dân.
 
“Tới đây, Bộ cũng sẽ công bố những bệnh viện trực thuộc TW không còn nằm ghép. Hiện nay đã có một số bệnh viện tuyến TW không còn tình trạng nằm ghép như: Bệnh viên nhi TW, Bệnh viện Lão khoa, Tai mũi họng TW, Bệnh viện Mắt TW, Bệnh viên Răng hàm mặt, Bệnh viện K cơ sở 2. Từ tháng 5/2015, bệnh viện K cơ sở 1 và 2 sẽ không còn tình trạng nằm ghép. Ngoài ra cần phải đảm bảo giảm hẳn tỷ lệ nằm ghép tại cơ sở 3. Cùng với đó là một số bệnh viện sẽ được xây dựng hoàn chỉnh trong thời gian tới, nên vấn đề nằm ghép, quá tải bệnh viện sẽ được cải thiện từng bước và rõ rệt trong những năm tới.” - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.
 
Ngoài ra, Bộ cũng giảm bớt thủ tục hành chính để giảm thời gian chờ đợi khám chữa bệnh cho người dân. Một lần khám bệnh trung bình của người dân hiện nay đã giảm 50 phút so với trước đây.

Đã xử lý nghiêm sai phạm
 
Bên cạnh đó, để tăng độ hài lòng của người bệnh và giải đáp những thắc mắc, than phiền của người dân, theo Bộ trưởng Tiến, Bộ đã thành lập đường dây nóng trên toàn quốc để người dân phản ánh. Trong thời gian qua, Bộ Y tế cũng như ngành Y tế các cấp đã xử lý nghiêm, triệt để những sai phạm về thái độ và ứng xử đạo đức nghề nghiệp.
 
Đến nay, đã xử lý gần 150 cán bộ y tế với nhiều hình thức như cảnh cáo, khiển trách, chuyển công tác, thậm chí cách thức, buộc thôi việc. Công tác này sẽ tiến tới làm rất nghiêm và loại trừ những cán bộ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, để tiến tới làm hài lòng hơn người dân và điều này sẽ thu hút thêm người dân tham gia BHYT.
 
Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, trước thắc mắc của người dân về chất lượng của các cuộc thanh kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế sẽ tăng cường thanh kiểm tra, tăng số mẫu kiểm tra lên 10% so với năm trước và kiên quyết xử phạt nghiêm, bao gồm cả những sai phạm ở tuyến xã.
 
Mặt khác, Bộ cũng sẽ tăng cường số đoàn thanh tra, kiểm tra, nhất là tại những tỉnh, thành phố lớn và những tỉnh biên giới có số lượng thực phẩm nhập khẩu lớn. Đồng thời tuyên truyền để người dân chọn những thực phẩm có nguồn gốc, có bao bì, nhãn mác và mua ở những địa chỉ tin cậy, không mua hàng trôi nổi dù giá rẻ.
 
Về lâu dài, Bộ Y tế đã trình Chính phủ Đề án về tăng cường năng lực thanh tra ngành Y tế, đặc biệt là thanh tra về ATTP với việc sử dụng cộng tác viên thanh tra từ tuyến xã để tránh phình đội ngũ công chức, viên chức mà vẫn tăng cường được lực lượng thanh tra trong vấn đề ATTP.

(Theo Vnmedia)

Các tin khác
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình tại Đại hội.

Theo tân Chủ tịch Hội LHTN VN, ngay sau Đại hội, cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được thông qua.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2009 – 2014.

YBĐT – Chiều ngày 29/12, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2014; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Một giờ học của học sinh Trường tiểu học Hồng Thái (thành phố Yên Bái)

YBĐT - “Không tổ chức thi học sinh giỏi bậc tiểu học” là một trong những nội dung của Chỉ thị số 5105/CT- BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 3/11/2014. Ngay sau khi Chỉ thị chính thức có hiệu lực thi hành, có khá nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Tuy nhiên, hầu hết các thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh đều đồng tình ủng hộ.

YBĐT - Những ngày này, đồng bào Mông huyện Văn Chấn tranh thủ thời gian nhàn rỗi cày ải đất ruộng, gieo trồng và chăm sóc những luống rau cải, làm cỏ chè, tập trung che chắn chuồng trại và chuẩn bị sẵn thức ăn cho trâu, bò để tránh đói rét, yên tâm chuẩn bị đón tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục