Vui tết trong nhà "Đại đoàn kết"

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/1/2015 | 2:46:28 PM

YBĐT - Có được một mái nhà kiên cố là mơ ước của nhiều hộ nghèo. Ở Lục Yên, ước mơ đó chỉ trở thành hiện thực khi có sự chung tay giúp sức của các ban, ngành và cộng đồng. Thời gian qua, huyện đã tập trung nguồn Quỹ "Vì người nghèo" để hỗ trợ cho nhiều gia đình làm nhà "Đại đoàn kết", kịp thời động viên họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vui xuân đón tết.

Ngôi nhà
Ngôi nhà "Đại đoàn kết" mới hoàn thành của gia đình chị Hoàng Thị Thúy (người ngồi trong cùng, ghế bên phải).

Với gia đình anh Nông Văn Rương ở thôn 1 Túc, xã Phúc Lợi, tết năm nay sẽ vui hơn rất nhiều khi được sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ làm ngôi nhà "Đại đoàn kết". Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ anh thường xuyên ốm đau, 2 con đang ở tuổi trưởng thành còn phụ thuộc gia đình nên mọi việc đều do anh gánh vác. Năm 2014, gia đình anh được Ủy ban MTTQ xã Phúc Lợi chọn hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết".

Nhiều hộ dân trong thôn cũng tự nguyện giúp gia đình anh ngày công lao động. Anh em, họ hàng giúp đỡ về vật chất. Đặc biệt là với sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện đã giúp gia đình xây được ngôi nhà cấp 4 kiên cố, diện tích hơn 60m2 bảo đảm tiêu chí "3 cứng". Đây thực sự là nguồn động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước không chỉ đối với gia đình anh Rương mà còn với nhiều hộ nghèo khác trong xã. Anh Rương không giấu nổi niềm vui và những giọt nước mắt của người chồng, người cha ấy đã nói lên tất cả.

Còn gia đình chị Hoàng Thị Thúy ở thôn Đồng Cáy, xã Yên Thắng là hộ đơn thân, chồng mất vì mắc bệnh hiểm nghèo. Một mình chị Thúy ở vậy nuôi con, cuộc sống của hai mẹ con gặp rất nhiều khó khăn. Tháng 11 năm 2014, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình bà Hằng Phà, thành viên Hội Đá quý tỉnh Yên Bái và anh em, hàng xóm láng giềng cùng với sự tích lũy của bản thân, chị đã làm được ngôi nhà gỗ ba gian vững chắc với tổng diện tích 55,5m2, trị giá 160 triệu đồng, trong đó kinh phí của gia đình hơn 110 triệu đồng.

Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, gia đình bà Hằng Phà, Hội Đá quý tỉnh Yên Bái hỗ trợ 25 triệu đồng cùng với sự đóng góp, hỗ trợ về ngày công, vật liệu, tiền mặt của Ủy ban MTTQ xã Yên Thắng và anh em, dòng họ, bà con trong thôn trị giá 15,6  triệu đồng.  Chị Thúy bày tỏ: "Mẹ con tôi biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ làm được ngôi nhà "Đại đoàn kết". Từ giờ trở đi, gia đình sẽ ổn định cuộc sống, yên tâm phấn đấu để sớm thoát nghèo".

Cùng niềm vui chung được nhận nhà "Đại đoàn kết" đợt này còn có gia đình anh Hoàng Đình Mới - một hộ nghèo ở thôn Thoi Xóa. Trước đó, anh Mới cùng gia đình sống trong một căn nhà chật chội, không đủ che nắng, che mưa. Hoàn cảnh của gia đình anh Mới hết sức éo le, thu nhập không ổn định, quanh năm cả nhà chỉ trông chờ vào vài ba sào ruộng trồng lúa nước.

Bên ngôi nhà sàn khang trang sắp hoàn thành để đón tết, không giấu nổi xúc động, anh Mới cho biết: "Ngôi nhà cũ của gia đình đã xập xệ, xuống cấp trầm trọng. Những ngày mưa bão lớn, biết là rất nguy hiểm, nhà có thể sập bất cứ lúc nào nhưng vẫn phải cố liều mà ở, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Mơ ước có một ngôi nhà vững chãi sẽ mãi vẫn chỉ là mơ ước nếu không có sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự vào cuộc của ủy ban MTTQ các cấp đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ, quyên góp xây cho gia đình tôi ngôi nhà này. Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ ước có được một ngôi nhà vững chãi vậy mà bây giờ lại được hưởng niềm hạnh phúc to lớn này. Thật không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các cấp chính quyền và cảm ơn bà con làng xóm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi!".

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", trong những năm qua, ủy ban MTTQ các cấp đã không ngừng quan tâm tới các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện thông qua hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết". Mỗi ngôi nhà hoàn thành là cả một niềm vui vô bờ đối với mỗi hộ dân và càng đặc biệt hơn khi tết đến xuân về sẽ đầy ắp tiếng cười vui trong những ngôi nhà chứa chan nghĩa tình này.

Trong năm 2014, toàn huyện đã làm mới được 18 ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, trị giá 389 triệu đồng, trong đó mỗi ngôi nhà được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 5 triệu đồng. Xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo là một chương trình có tính nhân văn sâu sắc đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện nhiệt tình ủng hộ, thực sự mang lại kết quả thiết thực, góp phần tạo thêm nguồn lực thực hiện chương trình an sinh xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Nông Đức Thẩm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lục Yên khẳng định: "Xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội chung tay vì người nghèo. Tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của ông cha ta đã nhân lên niềm hạnh phúc của hàng triệu mảnh đời nghèo khó, thắp lên trong họ ngọn lửa, niềm tin yêu vào cuộc sống tương lai".

Trong năm 2014, toàn huyện đã làm mới được 18 ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo, trị giá 389 triệu đồng, trong đó mỗi ngôi nhà được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 5 triệu đồng. Xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo là một chương trình có tính nhân văn sâu sắc đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện nhiệt tình ủng hộ, thực sự mang lại kết quả thiết thực, góp phần tạo thêm nguồn lực thực hiện chương trình an sinh xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo.

 Khắc Điệp

Các tin khác
Năm nay làm ăn thuận lợi nên gia đình chị Mùa Thị Nhìa dự định mổ con lợn khoảng 40kg để mời anh em, bạn bè cùng ăn tết Nguyên đán.

YBĐT - Xã Suối Bu (Văn Chấn) có 4 thôn, 416 hộ, 1.920 nhân khẩu, trong đó 72% là đồng bào Mông. Trước đây, bà con người Mông ở đây cũng ăn tết cổ truyền của mình trong suốt cả tháng 11 Âm lịch như tất cả đồng bào Mông những nơi khác.

Cán bộ Hội Cựu chiến binh huyện, xã tham quan đồi rừng kinh tế của hội viên cựu chiến binh thôn Đèo Thao.

YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cảm Ân, huyện Yên Bình (Yên Bái) hiện có trên 200 hội viên, trong đó gần 100 hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số và trên 40 hội viên độ tuổi từ 60 trở lên sinh hoạt ở 8 chi hội.

Lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu giúp dân thu hoạch lúa.

YBĐT - Vùng cao Trạm Tấu đang ruộm vàng màu hoa dã quỳ nở muộn, đón xuân về. Mùa xuân như ưu ái hơn cho mảnh đất gian khó này với lộc biếc trên cành, ruộng tràn xanh màu mạ mới, những con chim én bay về từ phương Bắc tận hưởng sự yên bình giữa tiết trời nắng nhẹ. Xuân Trạm Tấu khác hẳn vùng thấp. Không có những dãy hàng hoa rực rỡ, song lại ẩn chứa nét đẹp tự nhiên thơ mộng và ấm áp - ấy là tình quân dân.

Trong vụ dịch sởi bùng phát đầu năm 2014, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương thường nằm ghép 2, thậm chí 3.

Ngày 20/1, lần đầu tiên 13 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép, chấm dứt tình trạng quá tải tồn tại hàng chục năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục