Xuất hiện ca nhiễm cúm A(H5N6) đầu tiên tại Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2015 | 2:17:13 PM

Theo Tổ chức Y tế thế (WHO), ngày 11/2, Cơ quan Đầu mối Điều lệ y tế quốc tế thông báo: Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc báo cáo cho WHO một trường hợp nhiễm cúm A(H5N6) tại nước này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đó là bệnh nhân là nam 44 tuổi, sống ở Khu tự trị Tây Tạng, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc khởi phát triệu chứng: sốt, ho, sổ mũi vào ngày 27/01/2015; nhập viện ngày 3/2.

Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với chim hoang dã chết. Ngày 08/02/2015, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm A(H5N6). Cơ quan y tế tỉnh Vân Nam đã xác định trường hợp này nhiễm cúm A(H5N6). Đây là trường hợp nhiễm cúm A(H5N6) đầu tiên trong năm 2015 tại Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp giám sát và kiểm soát sau:

- Thu thập và xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và phân lập vi rút.
- Tiến hành điều tra dịch tễ học, theo dõi, giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp không rõ nguyên nhân và thường xuyên giám sát trọng điểm cúm, tăng cường giám sát yếu tố gây bệnh cúm và cúm trên gia cầm.
         
WHO tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin kịp thời tình hình và đánh giá nguy cơ cúm A(H5N6). Cho đến nay, yếu tố nguy cơ liên quan tới vi rút cúm A(H5N6) trên gia cầm chưa có thay đổi.

Nhiều chủng cúm "rình rập" xâm nhập nước ta

Theo cảnh báo của Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế diễn biến dịch cúm gia cầm hiện nay vẫn rất phức tạp do thời tiết đông xuân là mùa của dịch cúm bùng phát. Nước ta đang đứng trước nguy cơ nhiều chủng vi rút cúm nguy hiểm xâm nhập, đặc biệt cúm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, bản đồ cúm A/H7N9 đang mở rộng từ biên giới phía Bắc xuống phía Nam nên nguy cơ vi rút cúm này lây lan ở đàn gia cầm, sau đó lây lan sang người là rất lớn. Ngoài cúm A/H7N9, cúm H10N8, H5N8, H5N2... cũng đang “lăm le” xâm nhập Việt Nam.

Trước nguy cơ xâm nhập các trường hợp nhiễm cúm gia cầm vào Việt Nam là rất lớn, Bộ Y tế đã ban hành và chỉ đạo các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bệnh cúm A/H7N9 theo 4 tình huống dịch bệnh.

Vi người dân, ông Phu khuyến cáo: Để chủ động phòng chống bệnh cúm, người dân cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, nơi ở thông thoáng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, không sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

"Người trở về từ nước, khu vực có dịch bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe. Khi có các biểu hiện cúm như: sốt, ho, đau ngực, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời", ông Phu  Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết thêm.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Lục Yên tặng quà người nghèo xã Tô Mậu, huyện Lục Yên.

YBĐT - Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn đếm ngược từng ngày, nhà nhà đã chuẩn bị chu đáo đón tết. Vậy nhưng ở những nơi còn rất nhiều khó khăn, rất nhiều hộ nghèo, hộ gia đình nạn nhân da cam thì mùa xuân dường như vẫn còn ở đâu đó. Theo chân những tấm lòng hảo tâm mang mùa xuân tới những hộ gia đình còn khó khăn, chúng tôi đã cảm nhận rõ sự ấm áp trước thềm xuân...

Cán bộ Khoa Ung bướu - Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành cắt lớp làm xét nghiệm giải phẫu bệnh chẩn đoán bệnh ung thư.

YBĐT - Mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 ca ung thư mới, trong đó có 75.000 ca tử vong khiến Việt Nam trở thành một quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động. Trong đó, hầu hết các ca ung thư khi được phát hiện là giai đoạn cuối như: ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất 88%, ung thư dạ dày gần 87%, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm tỷ lệ thấp hơn, trên dưới 50%...

Gìn giữ trang phục truyền thống dân tộc Mông là một trong những nội dung quan trọng của Đề án.

YBĐT - Tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Mù Cang Chải khoá XIX đã thông qua Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 về "Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020".

Ảnh minh họa.

Theo PGS. TS. Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, dự kiến ngày 15/3, các thí sinh bắt đầu đăng ký môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục