Nghĩa Lộ không chủ quan với dịch bệnh mùa hè

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/7/2016 | 3:28:04 PM

YBĐT - 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra 89 ca tiêu chảy thường, quai bị, cúm và vi rút Adeno và không phát hiện dịch bệnh lạ, dịch bệnh nguy hiểm. Phát huy những kết quả đã đạt được và để chủ động phòng tránh dịch bệnh mùa hè năm 2016, ngành y tế thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa không để dịch bệnh phát sinh trong cộng đồng.

Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tình nguyện khám bệnh miễn phí cho người dân phường Cầu Thia.
Y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tình nguyện khám bệnh miễn phí cho người dân phường Cầu Thia.

Bà Lê Thị Thanh Thủy - Phụ trách Phòng Y tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Mùa hè, thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao chính là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh phát sinh, phát triển và dễ lây lan như: bệnh tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản, quai bị, tay chân miệng và các bệnh phát sinh từ nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đặc biệt, những năm gần đây, bệnh tật ở người phát sinh phức tạp, có nhiều thay đổi, không ít bệnh trước đây chỉ xuất hiện vào mùa đông, xuân thì nay lại xuất hiện cả vào mùa hè. Chính điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè trên địa bàn thị xã”.

Trước tình hình này, để chủ động phòng chống dịch bệnh đối với người trong mùa hè năm 2016, ngành y tế thị xã đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: tập trung giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm phát sinh nhằm hạn chế số ca mắc và tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm gây ra; ngăn ngừa kịp thời không để các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn; luôn bảo đảm đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các biện pháp chuyên môn kỹ thuật cần thiết để ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thị xã cũng chỉ đạo trạm y tế  7 xã, phường thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh cho cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh xã, phường, các bảng tin và trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, giúp người dân hiểu, chủ động phối hợp và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Đối với Trạm Y tế xã Nghĩa Lợi - nơi có đông đồng bào dân tộc Thái, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên và trực tiếp là Trung tâm Y tế thị xã, để chủ động phòng chống dịch bệnh ở người trong mùa hè năm nay, Trạm xác định, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền thì công tác khám và chữa bệnh cũng được Trạm đặt lên hàng đầu nhằm phát hiện những ca bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, Trạm Y tế xã đã khám và điều trị bệnh cho 742 lượt người, trong đó, trẻ dưới 6 tuổi là 372 lượt, khám phụ khoa 125 lượt, kê đơn điều trị 364 lượt, khám y học cổ truyền 248 lượt, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm xuống còn 12,6%... Các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng được Trạm thực hiện tốt.

Ông Hoàng Văn Kiên - Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Lợi cho biết: “Trạm Y tế xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho mình và cho chính gia đình mình; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể để không bị động khi có dịch bệnh xảy ra; phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền đến nhân dân về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giám sát tại thôn bản, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư... để kịp thời khống chế khi có dịch bệnh xảy ra”.

Bên cạnh những giải pháp ngành y tế thị xã Nghĩa Lộ đã đề ra, mỗi người dân trên địa bàn cần nâng cao nhận thức, thực hiện ăn chín uống sôi, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và tiêm chủng các loại vắc - xin phòng bệnh đầy đủ. Đặc biệt, khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thùy Hương (Đài TT – TH Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Theo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ( LĐ-TB&XH), thống kê số hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo đa chiều (căn cứ trên thu nhập và các điều kiện sống) mới, cả nước có hơn 2,31 triệu hộ nghèo (chiếm 9,78% tổng số hộ dân cả nước), tổng số hộ cận nghèo trên 1,24 triệu hộ.

YBĐT - Những năm qua, huyện Trấn Yên luôn coi trọng tuyên truyền, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) tới các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên, công tác dân số/KHHGĐ vẫn gặp những khó khăn, nhất là tình trạng các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên vẫn diễn ra ở các xã với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/7, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có Công văn yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh ở Trung ương và địa phương chấn chỉnh, xử lý hoặc chấm dứt hợp đồng với các tổ chức, cá nhân bên ngoài cung cấp dịch vụ tại các bệnh viện, cơ sở y tế gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh và chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh.

YBĐT - Xác định rõ việc xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã (CQGVYTX) có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn, những năm qua, Trạm Y tế xã Quang Minh, huyện Văn Yên đã và đang tranh thủ các nguồn lực, tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu cho nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục