Ngành Y tế Yên Bái: Chuyển biến chất lượng chuyên môn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/7/2016 | 3:17:29 PM

YBĐT - Trong 6 tháng đầu năm, ngành y tế Yên Bái đã thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành y tế công lập, tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra công tác y dược tư nhân. Hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần giảm thiểu việc lây truyền các dịch bệnh nguy hiểm, không có bệnh dịch phát sinh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái quy mô 500 giường sẵn sàng đưa vào hoạt động.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái quy mô 500 giường sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Chủ động phòng, chống dịch

Ngay từ đầu năm, ngành y tế đã tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch, đánh giá nguy cơ tiềm ẩn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác chẩn đoán để phát hiện dịch sớm, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Do đó, trên địa bàn tỉnh không phát hiện ca bệnh, ổ dịch nguy hiểm như: cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, Corona vi rút; tỷ lệ bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não vi rút giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, mặc dù gặp nhiều khó khăn do kinh phí bị cắt giảm, nhưng mọi hoạt động vẫn được duy trì đảm bảo chất lượng, an toàn. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng vắc - xin đầy đủ đạt 45,9%, tỷ lệ uống vắc - xin bại liệt lần 3 đạt 38,5%; tỷ lệ tiêm phòng UV2 cho phụ nữ có thai 38,3%, tiêm vắc - xin viêm gan B sơ sinh 80,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 18,5%; đã có 61 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế...

Bên cạnh đó, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS… luôn được quan tâm đẩy mạnh, nên ý thức phòng bệnh của cộng đồng được nâng lên.

Kết quả đạt được

Cán bộ y tế Phòng khám Đa khoa khu vực Phong Dụ Hạ (Văn Yên) tận tình chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Đến nay, phần lớn trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất từ tuyến tỉnh đến huyện đã được đầu tư đồng bộ từ nhiều nguồn ngân sách trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là, Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 500 giường đang chuẩn bị đưa vào hoạt động. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu và huyện Lục Yên đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã có quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng.

6 tháng đầu năm 2016, ngành y tế đã khám bệnh cho 909.708 lượt người. Trong đó, khám tại cơ sở y tế 756.878 lượt người; khám ngoại viện 152.830 lượt người. Số bệnh nhân điều trị ngoại trú 264.415 lượt người; bệnh nhân điều trị nội trú 92.415 lượt người. Tổng số lần phẫu thuật 7.498 lượt người (phẫu thuật phiên 3.822 lượt người; phẫu thuật cấp cứu 3.676 lượt người).

Công tác đào tạo cập nhật chuyên môn luôn được quan tâm, giúp cho chất lượng y tế của tỉnh được nâng lên rõ rệt. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới được áp dụng ở tất cả các tuyến, nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh như: phẫu thuật thay chỏm xương đùi, thay khớp háng, nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối, nội soi chỉnh hình vách ngăn, lệch đĩa đệm cột sống, nội soi lồng ngực điều trị dính màng phổi, cắt gan, cắt trĩ bằng phương pháp Longo…

Nhờ đó, nhiều ca bệnh khó đã được chữa trị kịp thời ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí cho người bệnh do không phải chuyển tuyến, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Đặc biệt, sự thành công của các ca phẫu thuật khó đã thắp lên niềm hi vọng cho nhiều người dân, nhất là bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Riêng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được ngành y tế tỉnh đặc biệt quan tâm. 6 tháng qua, ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý 43 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cùng với phát huy nội lực, ngành còn tranh thủ tối đa nguồn kinh phí hỗ trợ từ các dự án như: Dự án “Cải thiện hệ thống y tế cơ sở tỉnh Yên Bái giai đoạn II (2014 - 2016)" do tổ chức AP của Mỹ tài trợ, đã có 11 trạm y tế và 1 công trình nước đưa vào khai thác sử dụng; Dự án của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) mua sắm bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Đa khoa Văn Chấn; xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho Bệnh viện Đa khoa Lục Yên và 10 phòng khám đa khoa khu vực; Dự án “Nâng cao nhận thức về phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em”…

Nỗ lực khắc phục hạn chế

Mặc dù đạt những kết quả đáng ghi nhận, nhưng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục: tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, mô hình bệnh tật thay đổi, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại; nhân lực còn thiếu về lượng và hạn chế về chất; tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh và 6 tháng qua đã ghi nhận 10 vụ ngộ độc thực phẩm với 281 người mắc, 4 trường hợp tử vong…

Vì vậy, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Tuyến - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Tới đây, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, ngành y tế sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống y tế cho phù hợp với nhu cầu; hoàn thiện rà soát quy hoạch tổng thể của ngành, kế hoạch 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Đặc biệt, ngành sẽ tiếp tục chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng dân số thông qua các dự án sàng lọc trước sinh, sơ sinh; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh cũng như nâng cao năng lực chuyên môn thông qua các loại hình đào tạo để đủ nhân lực phục vụ”.

Trần Minh

Các tin khác
Đoàn viên Phạm Văn Quân ở Chi đoàn thôn 14, xã Lâm Giang chăm sóc trại lợn giống của gia đình.

YBĐT - Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong Ban Chấp hành Đoàn xã, năm 2015, 2016, ngoài đẩy mạnh các phong trào Đoàn, Đoàn xã còn chú trọng vực dậy một số chi đoàn còn yếu.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt  Đại hội.

YBĐT - Trong 2 ngày 13 – 14/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam huyện Yên Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Hội nhiệm kỳ 2011 – 2016, bàn phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nếu các cụm thi gửi hết điểm của thí sinh về Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) và Bộ rà soát kỹ các dữ liệu thì có thể công bố điểm thi trước ngày 20/7 hoặc là vào ngày 20/7.

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục