Miền Bắc sẽ chịu thêm 3-5 đợt rét đậm, rét hại trong tháng 1/2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/1/2019 | 4:53:29 PM

YênBái - Trong tháng 1/2019, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm khoảng 3-5 đợt không khí lạnh, gây rét đậm, rét hại, xuất hiện băng giá ở khu vực núi cao.

Miền Bắc sẽ tiếp tục chịu 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng 1, một số vùng núi cao sẽ có băng giá, mưa tuyết
Miền Bắc sẽ tiếp tục chịu 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng 1, một số vùng núi cao sẽ có băng giá, mưa tuyết

Chiều 1/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 1/2019, không khí lạnh ở phía bắc còn hoạt động mạnh và có khoảng 3-5 đợt. 

Rét đậm, rét hại hiện tại khả năng tiếp tục duy trì trong đến 4/1, ở những vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đông Văn (Hà Giang), Phia Oắc (Cao Bằng), Sapa (Lào Cai)… xuất  hiện băng giá. Đến nửa cuối tháng 1 này, cũng có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài. 

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước.  Đáng lưu ý, tình hình rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá sẽ xuất hiện tại khu vực các tỉnh miền Bắc trong những ngày tháng 1.

Cùng đó, các hiện tượng dông lốc, mưa đá nhiều khả năng xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa lớn cục bộ còn có khả năng xảy ra ở khu vực miền Trung. 

Về nhiệt độ, nhìn chung, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn so với mức trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. 

Tổng lượng mưa tháng ở khu vực Bắc bộ có xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung vào nửa đầu tháng. Theo đó, tổng lượng mưa khu vực Trung bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 20-50%; Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa trái mùa, tập trung vào 10 ngày đầu tháng. 

(Theo TPO)

Các tin khác

YBĐT - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà ta quen gọi là công nghệ "4.0" đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của nhà nông cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó.

YBĐT - Phát huy tinh thần khởi nghiệp, toàn tỉnh có gần 700 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó gần 400 mô hình thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1000 đoàn viên thanh niên với mức thu nhập 4 - 5 triệu đồng/ người/ tháng.

Các hộ dân xã Sơn Lương khẩn trương dựng nhà chuẩn bị đón tết.

YBĐT - Trở lại vùng lũ xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, xuân này, nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng lên từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và sự sẻ chia của cộng đồng. Cuộc sống mới đã hồi sinh trên vùng đất lũ.

Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị của tỉnh được tăng cường cả về số lượng, chất lượng.

YBĐT - Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ cán bộ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, những năm qua, tỉnh  đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách đối với công tác xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục