Y Can: Những "binh chủng" hợp sức giữ bình yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/9/2022 | 7:37:44 AM

YênBái - Lực lượng Công an xã đã biên tập nhiều bài viết ngắn gọn để chuyển tải đến quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên thông qua nhóm Zalo, đơn cử như: tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy về trật tự an toàn giao thông, về thủ đoạn lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, về nguy cơ bóc trộm quế khi vào mùa vụ…

Công an xã Y Can tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự.
Công an xã Y Can tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự.

Từ khi cầu Cổ Phúc đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh, thanh thiếu niên tụ tập về xã Y Can, huyện Trấn Yên mỗi tối rất đông. Y Can từ một vùng quê hẻo lánh, cách trở đò giang trở nên sôi động nhưng cũng rất dễ phát sinh tội phạm về trật tự xã hội...

Trung tá Trần Mai Luân - Trưởng Công an xã Y Can cho biết: "Sau sáp nhập, Y Can có địa bàn rất rộng, tổng diện tích tự nhiên lên tới 43 km2, nhiều đồng bào dân tộc khác nhau cùng sinh sống tại 12 thôn. Những nương quế, tre măng Bát độ giá trị lớn đều nằm trên rừng, trên núi, xa nhà dân, trong khi địa bàn luôn tiềm ẩn tai tệ nạn, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc… Điều đó đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cần có những giải pháp sát hợp và chúng tôi đã chọn áp dụng giải pháp đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)”.

Hàng năm, Công an xã đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT, tham mưu với UBND xã ban hành kế hoạch và các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Lấy công tác tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, lực lượng Công an xã đã tổ chức phát động Phong trào "Toàn dân BVANTQ” tại 12/12 thôn và tất cả các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn. Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Y Can là tận dụng sức lan tỏa của Internet, đặc biệt là mạng xã hội. 

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở Y Can duy trì 18 nhóm Zalo. Tại cơ sở, tổ chức đảng, trưởng thôn các phân chi hội đều duy trì nhóm Zalo với mức độ tương tác khá thường xuyên, đại bộ phận các hộ gia đình đều có một vài thành viên sử dụng điện thoại thông minh. 

Từ thực tiễn này, rất nhiều chủ trương chính sách và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đã được chuyển tải tới người dân thông qua nhóm Zalo. Lực lượng Công an xã cũng biên tập nhiều bài viết ngắn gọn để chuyển tải đến quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên thông qua nhóm Zalo, đơn cử như: tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy về trật tự an toàn giao thông, về thủ đoạn lôi kéo người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, về nguy cơ bóc trộm quế khi vào mùa vụ… 

"Không phải cứ đưa nội dung lên trang là xong, anh em cán bộ phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, sẵn sàng tương tác với người dân, nhất là giải đáp các thắc mắc của bà con đối với những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật” - Trung tá Trần Mai Luân cho biết. 

Việc tuyên truyền đầy đủ, kịp thời nên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân về ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, chính sách, chủ động bài trừ tai tệ nạn xã hội và cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

Bên cạnh đó, Y Can duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động nhiều mô hình phòng chống tội phạm như: "Cổng trường an toàn giao thông”, "Cơ quan đảm bảo ANTT”, "Cơ quan tự quản về ANTT” và "Tổ tự quản về ANTT”. 

Hiện nay, xã đang xây dựng mô hình camera an ninh, với hàng chục mắt camera tại các tuyến đường chính, các đầu mối giao thông cùng hàng chục mắt camera của các hộ gia đình hướng ra cổng ngõ, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu âm thanh và hình ảnh cho lực lượng công an mỗi khi có yêu cầu.

Đặc biệt, Công an xã Y Can luôn chú trọng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện và nghi nghiện, thường xuyên gọi hỏi, răn đe, lập hồ sơ quản lý, chuyển cơ quan có thẩm quyền đưa những đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc; đồng thời, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tại cộng đồng, không vi phạm pháp luật, đi điều trị Methadone và có chí hướng làm ăn, giúp đỡ gia đình vợ con tăng gia sản xuất, tìm kiếm việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong vùng. 

Với sự giúp sức của quần chúng nhân dân, từ đầu năm đến nay, Công an xã Y Can đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Trấn Yên điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản”; 1 vụ, 2 đối tượng "Mua bán trái phép chất ma túy” và hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật khác.

Y Can bình yên đó là nhận xét của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Những "binh chủng" hợp sức giữ vững ANTT  là giải pháp để xã đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao, nhiều thôn đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu để Y Can không chỉ là vùng quê thanh bình mà còn là vùng đất no ấm, giàu mạnh.

Lê Phiên

Tags Y can Trấn Yên an ninh trật tự chính quyền cán bộ đảng viên no ấm giàu mạnh điều trị Methadone nông thôn mới

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục