Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/11/2022 | 7:27:49 AM

Thời tiết miền Bắc chuyển mưa lạnh với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng 19-22 độ C, miền núi có nơi dưới 16 độ C. Mưa dông tiếp diễn ở nhiều nơi trên cả nước những ngày tới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống và bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ rạng sáng 23/11. Sau đó, hình thái này mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ngày 23/11 - 24/11, mưa dông xuất hiện ở Đông Bắc Bộ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào, cục bộ mưa lớn. Đồng thời, nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24 độ C.

Tại vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22 độ C, nhiều nơi chuyển rét trong đêm và sáng sớm. Trong đợt này, người dân miền Bắc có thể cảm thể cảm thấy lạnh rõ rệt hơn so với những ngày qua do nhiệt độ xuống thấp trong cả ngày và thời tiết chuyển mưa.

Cùng lúc, mưa lớn tiếp diễn trong hai ngày tới ở các khu vực phía nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với lượng 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Tại Nam Trung Bộ, mưa cũng xuất hiện nhưng với lượng nhỏ hơn, phổ biến 40-60 mm.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 20-50 mm.

Từ chiều và đêm 23/11, phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 1,5-2,5 m, biển động.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, tập trung vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Các hình thái này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền phía Nam nước ta. Đồng thời, các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng lượng mưa trong một tháng tới cao hơn 100-150 mm so với cùng kỳ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông.

Ngày và đêm 23/11, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực ngày và đêm 23/11:

Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội

Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Ngày 23/11 trời chuyển lạnh, riêng vùng núi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực phía Nam đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

(Theo VTV)

Các tin khác
Thông qua các buổi sinh hoạt của “Câu lạc bộ Người chăm sóc trẻ” các bà, các mẹ được tham gia Dự án đã có thêm kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con, cháu.

Với mục tiêu trẻ em từ 0-3 tuổi tại địa bàn sẽ phát huy hết khả năng của mình thông qua các biện pháp hỗ trợ phát triển về sức khỏe và giáo dục, Dự án “Phát triển trí tuệ cho tương lai tươi sáng” đã được triển khai tại 5 xã, thị trấn của huyện Văn Chấn là: Đại Lịch, Minh An, Tân Thịnh, Thượng Bằng La, Sơn Thịnh.

Từ nguồn tiền do con trai đi lao động xuất khẩu, ông Vũ Văn Nhất ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn xây dựng được ngôi nhà khang trang.

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một giải pháp quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Do đó, những năm qua, công tác XKLĐ được cấp ủy, chính quyền huyện Văn Chấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên số lượng lao động đi lao động xuất khẩu (LĐXK) tăng qua các năm.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, chính quyền và Hội LHPN xã Âu Lâu ký giao ước đỡ đầu cháu Hồ Hải Anh - thôn Cửa Ngòi.

Ngày 22/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã thăm gia đình và trao hỗ trợ cho 2 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Yên Bái được Hội nhận đỡ đầu theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid - 19 và do các nguyên nhân khác.

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đến thời điểm này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Trấn Yên đã tổ chức xong việc khám tuyển tại 6 cụm trong toàn địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục