Hội Người cao tuổi tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 3:52:32 PM

YênBái - Chiều 6/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác NCT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2023).

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.


Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh và các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số sở, ngành tỉnh.

6 tháng qua, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thị, thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát triển thêm 2.215 hội viên mới, góp phần nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 89.230 người. 

Thực hiện công tác chăm sóc NCT, dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 10.105 NCT với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng, trong đó, có 136 cụ 100 tuổi, 621 cụ 90 tuổi. Các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và các cấp Hội NCT phối hợp tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. 

Phát huy vai trò NCT, các cán bộ, hội viên NCT đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu và nhân dân địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 


Hiện, toàn tỉnh có 4.009 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, khuyến học, phòng chống tội phạm ở cơ sở; 335 hội viên NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp; 1.151 hội viên NCT làm kinh tế giỏi…

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Hội NCT Việt Nam nói chung và Hội NCT Yên Bái nói riêng. 

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò NCT; đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Tuổi cao - Gương sáng”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm khám sức khỏe cho NCT; nhân rộng Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm quý báu, cách làm hay cho các phong trào, hoạt động tại địa phương...

Hồng Oanh

Tags Người cao tuổi NCT liên thế hệ ngày truyền thống mừng thọ

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục