Công an Lục Yên với mô hình hỗ trợ trẻ em vượt khó

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/7/2024 | 1:54:38 PM

YênBái - Năm 2024, Công an huyện Lục Yên đã xây dựng mô hình “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vượt khó”. Hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng.

Chi bộ Công an xã Tân Phượng huyện Lục Yên trao hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chi bộ Công an xã Tân Phượng huyện Lục Yên trao hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm 2024, Chi hội Phụ nữ Công an huyện Lục Yên thăm hỏi, giúp đỡ cháu Ngô Văn Khang ở thôn Nà Hiên, xã Trúc Lâu bị ung thư xương, em gái bị dị tật bẩm sinh, bố mới phẫu thuật vì bị gãy chân đứt dây chằng, không thể lao động nặng nhọc. Hiện nay, chân cháu Khang bị sưng tấy rất đau, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có kinh phí để thăm khám và điều trị. Chi hội Phụ nữ Công an huyện đã thăm hỏi và hỗ trợ cháu 2 triệu đồng. 

Tiếp đó, tháng 5/2024, Chi bộ Công an xã Mai Sơn phối hợp với Chi bộ Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Lục Yên tổ chức chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó trên địa bàn xã Mai Sơn.  2 chi bộ cùng các mạnh thường quân đã nhận hỗ trợ 2 cháu có hoàn cảnh ĐBKK là: Đào Văn Lâm, sinh năm 2014, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học & THCS Mai Sơn, gia đình là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Phạm Huyền My, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học & THCS Mai Sơn, bố bị khuyết tật, gia đình là hộ nghèo với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng. 

Cũng trong tháng 5/2024, Chi bộ Công an xã Minh Tiến phối hợp với Chi bộ An ninh, Công an huyện tổ chức chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK, vượt khó xã Minh Tiến. 2 chi bộ cùng các mạnh thường quân đã nhận hỗ trợ 3 cháu có hoàn cảnh ĐBKK là: Cam Ngọc Bảo, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học và THCS Minh Tiến số 1 bị khuyết tật, hiện tại ở với mẹ tại thôn Trang; Hoàng Văn Dương, học sinh lớp 8A1, Trường Tiểu học và THCS Minh Tiến số 1, bố mẹ mất sớm đang ở với chú tại thôn Khau Phá, gia đình rất khó khăn; Trần Thị Nhàn, sinh năm 2017, bị khuyết tật bẩm sinh, không có khả năng đi học đang ở bố mẹ tại thôn Khau Phá với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng.  

Thượng tá Nguyễn Thành Phương - Trưởng Công an huyện Lục Yên chia sẻ: "Việc thực hiện mô hình "Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK vượt khó” đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an đối với cộng đồng và xã hội. Mô hình là hoạt động thiết thực cụ thể hóa phong trào Công an nhân dân thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Việc thực hiện mô hình cũng tăng cường đoàn kết giữa lực lượng công an huyện với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân tại địa phương. Công an huyện tiếp tục nhân rộng mô hình tại các xã, phấn đấu trở thành mô hình điển hình tiên tiến năm 2024”. 

Đặc biệt, theo Thượng tá Nguyễn Thành Phương, có những gia đình bố, mẹ đang thụ án, các cháu ở nhà một mình hoặc ở với ông bà có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đôi khi còn chịu kỳ thị của xã hội, sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã phần nào giúp các cháu vững tinh thần, vượt qua khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, công an 24 xã, thị trấn phối hợp với 7 đội nghiệp vụ Công an huyện Lục Yên hỗ trợ gần 50 trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK vượt khó. Qua đó, thể hiện được lòng yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ công an huyện, công an các xã, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân cũng như nhân rộng những giá trị nhân văn tốt đẹp, tạo động lực để các em vượt qua khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là công dân tốt, có ích cho xã hội. 

Anh Dũng

Tags Công an Lục Yên mô hình hỗ trợ trẻ em khó khăn vượt khó

Các tin khác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà gia đình ông Lường Văn Pản – thương binh hạng 4/4 tại thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa An.

Dịp 27/7, tỉnh Yên Bái dự kiến tặng 7.985 suất quà cho đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Miền Bắc, miền Trung sắp nắng nóng diện rộng.

Từ ngày mai (8/7), nhiệt độ tiếp tục gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Nhiệt độ cao nhất ở miền Trung khoảng 35-37 độ, tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài nhiều ngày.

Một tiết học của các em nhỏ tại lớp học hè miễn phí ở thôn Phình Hồ.

"Ban đầu chúng tôi dự tính chỉ có khoảng 15 em tham gia, nhưng sau khi thông tin truyền đi có tới 30 em đăng ký". Bằng tình yêu thương với trẻ em dân tộc thiểu số vùng cao, những người làm du lịch tại khu du lịch Lau Camping xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã mở lớp học hè miễn phí để truyền dạy tiếng Anh và văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông cho các em nhỏ nơi đây.

Các bữa ăn của người có công tại Trung tâm Điều dưỡng tỉnh luôn đảm bảo dinh dưỡng.

Những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái luôn chú trọng quá trình thực hiện chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người có công đến điều dưỡng, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục