Văn Yên tái định cư cho dân sau lũ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2024 | 7:42:16 AM

YênBái - Huyện Văn Yên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục hậu quả và lồng ghép, tận dụng các nguồn lực xây dựng các khu tái định cư cũng như làm nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng sau bão số 3.

Công ty Xuất nhập khẩu Đông Dương, thành phố Hà Nội trao hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Đặng Văn Sâu, thôn Khe Rồng, xã An Bình.
Công ty Xuất nhập khẩu Đông Dương, thành phố Hà Nội trao hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Đặng Văn Sâu, thôn Khe Rồng, xã An Bình.

Những ngày này, gia đình anh Đào Văn Đường, thôn Khe Rồng, xã An Bình đang tích cực san gạt nền nhà và thi công xây dựng ngôi nhà gỗ ở địa điểm mới sau khi căn nhà cũ bị sập đổ hoàn toàn do mưa bão. Anh Đường chia sẻ: "May mắn cả 4 người trong gia đình tôi đều an toàn nhưng tất cả nhà cửa, của cải đều đã bị vùi lấp trong đống đất đá. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đoàn thiện nguyện đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời cho gia đình. Đến nay, từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện, gia đình tôi đang triển khai dựng lại nhà cửa ở khu vực mới an toàn hơn. Đây là điều khích lệ, động viên gia đình tôi tiếp tục vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”. 

Theo thống kê của xã An Bình, hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến 3 nhà bị sập hoàn toàn, 1 nhà bị hư hỏng nặng và 4 nhà phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở. 

Ông Trần Thống Nhất - Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết: "Trong bối cảnh mưa bão, thiên tai diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng, để hỗ trợ những gia đình bị mất nhà, di dời khẩn cấp, địa phương đã rà soát, đưa người dân về nơi ở tạm an toàn, đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cần thiết. 

Bên cạnh đó, xã tăng cường rà soát, vận động các hộ dân chuyển về nơi ở mới an toàn và triển khai hỗ trợ từ các nguồn phân bổ của tỉnh cũng như xã hội hóa cho người dân để họ dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Hiện tại có 3 gia đình đang triển khai làm nhà, dự kiến sang tháng 11 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng”.

Theo thống kê, trong cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Văn Yên có 9 người chết, 9 người bị thương, 58 nhà bị sập hoàn toàn, 70 nhà phải di dời khẩn cấp, 51 nhà hư hỏng nặng không ở được cùng hàng nghìn nhà bị ngập nước, ảnh hưởng. 

Trước thiệt hại trên, để giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, UBND huyện Văn Yên đã tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân về nhu yếu phẩm thiết yếu không để người dân bị đói hay không có nhà ở. Đối với hộ gia đình có người thân ở gần thì vận động họ về ở tạm với người thân. Ngoài ra, huyện chuẩn bị chỗ ở tập trung tại các nhà văn hóa thôn để các hộ gia đình có chỗ ở tạm thời trong thời gian chưa khắc phục được nhà ở. 

Bên cạnh đó, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân; các xã phân công cụ thể cán bộ phụ trách trực tiếp đến từng hộ gia đình đồng thời thành lập các tổ tư vấn để hỗ trợ người dân trong việc làm nhà; đối với các hộ không tự làm được, huyện giao cho các địa phương có trách nhiệm đứng ra làm nhà cho người dân. 

Ông Phạm Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Ngay sau bão, huyện huy động các lực lượng cùng nhân dân hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp, sửa sang, dựng lại nhà ở quay về ổn định cuộc sống được 2.522 hộ; đồng thời xây dựng phương án bố trí tái định cư cho 109 hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã khởi công được 69 nhà, còn lại 40 nhà sẽ tiếp tục khởi công trước ngày 15/11”. 

Trong thời gian tới, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, khoanh vùng các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng tránh, di dời các hộ dân khi có mưa lớn xảy ra để chủ động ứng phó. 

Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các địa phương phải xây dựng phương án di dời, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn xảy ra, đưa vào phương án diễn tập hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án tái định cư cho các hộ ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất. Ngoài ra, huyện chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện khẩn trương phối hợp với các địa phương đo đạc, hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân phải di chuyển đến nơi ở mới; kịp thời hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ đảm bảo theo quy định…

Thanh Phúc

Tags Văn Yên tái định cư sau lũ

Các tin khác
Người nghèo, người yếu thế trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế hộ.

Với mục tiêu vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, nhân dân tham gia Cuộc vận động (CVĐ) “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động, các cấp Hội CTĐ tỉnh Yên Bái đã và đang giúp đỡ hiệu quả các “địa chỉ nhân đạo”, tạo điều kiện để họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống bão lũ và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Yên Bình.

Chiều 17/10, huyện Yên Bình tổ chức gặp mặt và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất tham gia hỗ trợ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn.

Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh.

Ngày 19-23/10, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh gây mưa, nhiệt giảm, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có thể rét 14 độ.

Mô hình du lịch cộng đồng đã giúp bà con dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.

Khi nghèo đói cùng cực gần như đã được xóa bỏ, Việt Nam đang chuyển sang giải quyết các nguy cơ nghèo khác liên quan đến biến đổi khí hậu, già hoá dân số, thay đổi công nghệ, bất bình đẳng giới...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục