Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/8/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện Đề án 130 “Tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” giai đoạn II (2007 - 2010) và chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về việc “Giáo dục, quản lý con em không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Bà Bandana, tư vấn Liên minh toàn cầu trao đổi kinh nghiệm tại lớp tập huấn phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Bà Bandana, tư vấn Liên minh toàn cầu trao đổi kinh nghiệm tại lớp tập huấn phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Trong 6 tháng đầu năm 2007, hội phụ nữ các cấp đã tổ chức lồng ghép hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em   trong các buổi sinh hoạt hội. Hội cũng chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với 4 chuẩn mực “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các huyện, thị, cơ sở có đông đồng bào dân tộc thiểu số tôn giáo, thu hút 45.000 hội viên tham gia; phối hợp với ngành tư pháp để tuyên truyền “Phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ”; tuyên truyền nội dung thông tin phòng chống tệ nạn xã hội, Nghị quyết 01, Đề án 130 và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” tới 67.000 lượt hội viên.

Cùng với đó, tiến hành triển khai nhân diện điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Những vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái”, qua đó đã có 65 trẻ em và người thân được quản lý, giáo dục tại gia đình và tiếp tục giúp đỡ 99 nữ tù tha.

Dựa trên cơ sở khảo sát, thống kê tại xã Cát Thịnh, Sơn Thịnh (Văn Chấn) về thực trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em làm cơ sở tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tổ nhân dân Hội đã tổ chức ra mắt 4 CLB “Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” tại huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ; tổ chức 12 cuộc truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ở huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và mở 4 lớp tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên tại các xã: Cao Phạ, Làng Nhì, Nậm Có,  Xà Hồ...

Phối hợp với Ban Nghiên cứu Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 2 cuộc tọa đàm, hội thảo về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em tại xã Sơn Thịnh, Cát Thịnh (Văn Chấn) cho 25 cán bộ chủ chốt chính quyền, đoàn thể về hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phỏng vấn 18 trường hợp bị buôn bán trở về và người thân của các nạn nhân về âm mưu, thủ đoạn, tâm lý, sức khỏe nạn nhân sau khi trở về.

Các cơ sở hội đã tiến hành xây dựng mô hình điểm về công tác này để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Hội, hội phụ nữ các cấp đã duy trì xây dựng mô hình CLB phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và hòm thư “Bạn giúp bạn”; vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chống nạn bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em và tố giác tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em vào nội dung sinh hoạt tại 42 CLB “Phụ nữ với pháp luật” cho 670 thành viên, 13 CLB “Cha mẹ phòng chống ma túy” với 260 thành viên, 7 CLB “Quản lý, giáo dục trẻ em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội” với 105 thành viên, 72 tổ phụ nữ “Ba không” ở vùng thấp và vùng cao, 120 CLB “Gia đình hạnh phúc” với 1.800 thành viên tham gia sinh hoạt...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ở một số nơi chưa được thường xuyên; tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em thời gian qua còn diễn biến phức tạp, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Trong 6 tháng đầu năm 2007, cơ quan công an đã phát hiện 6 vụ, 18 đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em với 21 nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 6 vụ, 15 bị can để xử lý theo pháp luật.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, đoàn thể cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho nhân dân, nhất là đối với thanh thiếu niên; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục trẻ em. Mặt khác, các lực lượng chức năng cần tăng cường phát hiện đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, đồng thời đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe, tạo áp lực nhằm từng bước kiềm chế loại tội phạm này.

 Quỳnh Nga

Các tin khác

YBĐT - Ngày 13/8, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2005- 2006, triển khai nhiệm vụ năm học 2006- 2007 và sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Chó thả rông thế này và không tiêm phòng rất nguy hiểm.

YBĐT - Chỉ tính từ tháng 3 đến tháng 7/2007 tại huyện Yên Bình đã có 5 người tại các xã Đại Đồng, Xuân Long, Mông Sơn và xã Tân Hương tử vong do bệnh dại.

YBĐT - Với huyện Trạm Tấu (Yên Bái), hàng năm công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình ít hơn các huyện, thị, thành phố khác của tỉnh với số vụ xét xử chỉ bằng 1/10 số vụ mà các toà địa phương khác thụ lý. Tuy nhiên, công tác xét xử cũng gặp không ít khó khăn trở ngại, bởi 90% số vụ án liên quan đến đồng bào dân tộc ít người vùng cao, trình độ hạn chế, lệ thuộc nhiều vào hủ tục, dòng tộc.

Các học viên lớp bảo tồn chữ Thái cổ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

YBĐT - Sau hơn 3 tháng học tập, lớp đào tạo và bảo tồn chữ Thái cổ vùng Mường Lò (Yên Bái) do thị xã Nghĩa Lộ tổ chức đã hoàn thành chương trình học tập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục