Quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2025 | 8:37:54 AM

YênBái - Những năm qua, Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được tiếp cận với các quyền, lợi ích chính đáng của mình, từng bước nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (CSGD&BVTE) nhất là đối với trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Thành đoàn Yên Bái trao hỗ trợ cho em Lương Thanh Thảo ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Thành đoàn Yên Bái trao hỗ trợ cho em Lương Thanh Thảo ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.


Toàn tỉnh hiện có trên 229.000 trẻ em, trong đó có hơn 6.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 12.500 trẻ em sống trong môi trường khó khăn cần hỗ trợ. Xác định, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương cần được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục bằng những hành động cụ thể, Yên Bái đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ bền vững, kịp thời. Trong đó, nổi bật là việc đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng bảo vệ trẻ em. Cùng với đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, nhiều địa phương đã tích cực tận dụng nền tảng số như mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh cơ sở để tuyên truyền, cảnh báo về xâm hại, bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. 

Nhiều trường học đã phối hợp cùng chính quyền địa phương mở lớp tập huấn kỹ năng sơ cứu, thoát hiểm khi gặp tai nạn thương tích, đuối nước, thiết lập các điểm tư vấn cộng đồng, xây dựng nhóm trẻ em nòng cốt ở nhiều xã, phường. Các hoạt động tuyên truyền được duy trì thường xuyên, có hệ thống, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức xã hội, giúp phát hiện, can thiệp sớm các vụ việc trẻ bị bạo lực, bóc lột, xâm hại; trẻ em học được cách nhận biết nguy cơ, cách lên tiếng, cách tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn. 

Em Nguyễn Nhật Quang ở tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết: "Em thường xuyên được tham gia các buổi tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em tại trường học, tổ dân phố. Nhờ đó, em biết đến tổng đài Quốc gia 111 và đường dây nóng 18001776 của tỉnh Yên Bái. Nếu bản thân em hay các bạn xung quanh bị bạo lực, xâm hại mà không biết làm gì chúng em có thể gọi điện để được tư vấn, hỗ trợ”. 

Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức trên 40 hội nghị, lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em; gần 10 buổi truyền thông cộng đồng về phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích; phát sóng hàng chục lượt tin, bài, phóng sự trên báo, đài địa phương. 

Song song với tuyên truyền, Yên Bái cũng quan tâm phát huy tiếng nói của trẻ em trong xây dựng chính sách. Hàng năm, Diễn đàn Trẻ em các cấp được tổ chức với sự tham gia của hàng trăm trẻ em. 

Tại đây, các em mạnh dạn đề xuất những nội dung thiết thực như: xây dựng sân chơi an toàn; tổ chức lớp học kỹ năng sống; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… Sau mỗi diễn đàn, các ý kiến được tổng hợp gửi đến các cấp chính quyền, làm cơ sở điều chỉnh chính sách phù hợp với mong muốn thực tế từ chính trẻ em. 

Đặc biệt, công tác hỗ trợ vật chất, tinh thần cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp, các ngành, địa phương chú trọng. Nhờ nguồn lực xã hội hóa, từ năm 2024 đến nay, gần 7.000 lượt trẻ em được nhận quà vào các dịp tết Nguyên đán, Tháng hành động Vì trẻ em, tết Trung thu… trị giá gần 6 tỷ đồng. 

Những món quà thiết thực như xe đạp, quần áo, sách vở hay tiền mặt được trao trực tiếp đến các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập, cuộc sống. 

Em Lương Thanh Thảo ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái không may mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu, gia đình lại không mấy khá giả, bố mẹ đều là lao động tự do vì vậy chi phí điều trị bệnh là gánh nặng lớn của gia đình em. Thấu hiểu hoàn cảnh của Thảo, Thành đoàn Yên Bái đã vận động xã hội hóa nhằm san sẻ một phần chi phí cùng gia đình em. 

Lương Thanh Thảo xúc động cho biết: "Để điều trị bệnh cho em, bố mẹ đã phải bán nhà nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, bố mẹ em phải vay nợ rất nhiều. Được các cô, chú ở Thành đoàn Yên Bái quan tâm, kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, tháng 4 vừa qua em đã được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng. Em rất biết ơn sự giúp đỡ, tình cảm của mọi người dành cho em”.

Đồng hành cùng trẻ bằng những hành động cụ thể, thiết thực, Yên Bái đang từng bước tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Thông điệp "Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai” không chỉ hiện diện trên các khẩu hiệu mà đã và đang được hiện thực hóa bằng những chính sách kịp thời, mô hình hiệu quả và sự chung tay bền bỉ từ chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng. 

Lê Thương

Tags Yên Bái chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trẻ em nghèo

Các tin khác
Diện mạo nông thôn huyện Yên Lạc ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 5/5/2025 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến BHXH.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1814 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ; trong đó Bộ nêu ví dụ cụ thể hướng dẫn về cách tính lương tháng hiện hưởng làm căn cứ xác định số tiền được hưởng do tinh gọn, sắp xếp bộ máy.

Miền Bắc hôm nay chuyển nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

Miền Bắc sẽ có hai ngày 8 và 9/5 nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt trước khi đón đợt mưa dông lớn do không khí lạnh tràn về cuối tuần này. Các khu vực khác hôm nay nắng nóng, ít mưa, riêng Tây Nguyên chiều tối có mưa dông rải rác.

Vui múa sạp trong Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.

Cùng với sự đồng hành của MTTQ các cấp, nhân dân các dân tộc Yên Bái luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục