Phụ nữ Yên Bái góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/10/2007 | 12:00:00 AM

YBĐT - Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2007) năm nay diễn ra khi toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. các cấp hội và hội viên phụ nữ đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, lập thành tích kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Hội viên phụ nữ các dân tộc thiểu số trao đổi kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng.
Hội viên phụ nữ các dân tộc thiểu số trao đổi kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng.

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XIII. Với sự nỗ lực của các cấp hội và hội viên, phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tích nổi bật. Toàn tỉnh có 118.450 hội viên phụ nữ đăng ký thi đua thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", đạt tỷ lệ trên 90%. Phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi" do Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII phát động đã có 53.450 hội viên đăng ký thực hiện, đạt tỷ lệ 44%.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, có 167/180 cơ sở hội có các công trình chào mừng: tu sửa 13 nhà tình nghĩa; làm mới và sửa chữa 146 km đường liên thôn xóm; trồng mới 1,8 ha cây xanh; vận động hội viên ủng hộ làm 46 nhà mới cho hội viên nghèo. Kỷ niệm 97 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tỉnh hội đã tổ chức mít tinh và phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII; phát hành 500 cuốn văn kiện Nghị quyết Đại hội, 130 cuốn Thông tin nội bộ và chuyển tải 1.000 cuốn Thông tin Trung ương tới 100% cơ sở hội.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở hội và trên 80% hội viên tích cực thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hưởng ứng cuộc thi "Tự hào truyền thống quê hương Yên Bái", có 50.000 bài của hội viên phụ nữ dự thi. Đặc biệt, Hội đã vận động 99,85% phụ nữ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội; tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII đạt 33,33%.

Thực hiện phong trào "Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ", chị em giúp nhau 187,5 triệu đồng tiền mặt không tính lãi, 21.134 công lao động, 8.592 kg thóc, 700 con giống nuôi chia. Tỉnh hội phối hợp với ngành ngân hàng hỗ trợ chị em vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ trên 200 tỷ đồng; tiếp tục vận động hội viên xây dựng 2.215 hộp tiền tiết kiệm "Vì người nghèo"; vận động nữ CNVC-LĐ tiếp tục ủng hộ xây dựng quỹ "Tiết kiệm vì CNLĐ nghèo" được 335 triệu đồng cho 226 nữ công nhân vay phát triển kinh tế; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.595 lượt người.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, thời gian tới, các cấp hội và nữ CNVC-LĐ cần tập trung chỉ đạo, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Tuyên truyền kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII.

2.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phong trào cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên phụ nữ và những bức xúc nổi cộm ở cơ sở để kịp thời báo cáo cấp trên.

3.Tích cực triển khai, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và nội dung Luật Bình đẳng giới tới các cấp hội và hội viên.

4.Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và hội viên phụ nữ. Tuyên truyền tới cán bộ, hội viên thực hiện luật và các văn bản dưới luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các cấp hội.

5.Tích cực tuyên truyền, giáo dục hội viên phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07/NQ-BCH về các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ.

6.Tăng cường quan tâm giúp đỡ đối tượng phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Triển khai thực hiện quỹ Vì người nghèo. Tăng cường giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và một số hộ đối tượng chính sách khác ở những địa bàn khó khăn.

7.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong quý IV/2007 như: 77 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, 77 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và Ngày Dân vận toàn quốc 15/10, 43 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 v.v...

8.Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương để chỉ đạo phong trào hội phụ nữ các cấp. Rà soát các chỉ tiêu thi đua chưa đạt để chỉ đạo phong trào, đặc biệt các chỉ tiêu như: đặt và sử dụng Báo Phụ nữ Việt Nam, thu nộp hội phí, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ hội... và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của năm 2007.

Phát huy thành tích, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm phấn đấu đưa phong trào phụ nữ phát triển bền vững và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lương Thị Tiến - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái

Các tin khác

YBĐT - Những cơn mưa do hoàn lưu bão số 5 cứ sầm sập đổ xuống, đèo Khau Phạ chìm trong màu trắng của nước. Vừa lên được đỉnh đèo thì đám đất đá bị nước xói từ trên núi đổ sập xuống phía sau. Đi thêm vài ki lô mét nữa đã thấy một đống bùn đất cùng mấy cây to đổ rạp trên mặt đường, thế là “tiến thoái lưỡng nan”.

YBĐT - Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có hơn 3.000 người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, trong đó hơn 250 người là các vị chức sắc, giáo dân và đại diện khu dân cư có đạo.

Một buổi xuống cơ sở của chị Đoàn Thị Minh Chiến.

YBĐT - Lúc mà những người phụ nữ khác đang quây quần bên gia đình, thì cũng chính là thời gian nữ cảnh sát khu vực Đoàn Thị Minh Chiến cùng với tổ dân phố Tân Dân 1 – Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn về những biện pháp đảm bảo trật tự an ninh ở khu dân cư.

YBĐT - Xoá đói giảm nghèo luôn là vấn đề hàng đầu của một xã vùng cao như Pá Lau huyện Trạm Tấu (Yên Bái) khi mà cho đến năm 2007 này, tỉ lệ hộ nghèo ở đây vẫn chiếm đến 67%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục