Từ 1/7: Lái xe ôm phải có phù hiệu, đồng phục!

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/3/2009 | 12:00:00 AM

Dự thảo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về quản lý xe thô sơ, mô tô 2 bánh, 3 bánh kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa quy định, người điều khiển các loại xe này phải có phù hiệu hoặc trang phục do UBND cấp tỉnh quy định.

Như vậy, so với dự thảo lần 3 cách nay hơn một tháng, quy định đối với người điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, 3 bánh để vận chuyển hành khách và hàng hóa thì dự thảo lần này đã bỏ điều kiện người lái xe phải có đơn tham gia vận tải hành khách và hàng hóa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, dự thảo đang tiếp tục sửa đổi và lấy ý kiến dư luận để làm sao bỏ bớt phiền hà cho người lao động (người lái xe).

“Chúng tôi rất ghi nhận ý kiến phản biện, xây dựng của báo chí trong thời gian qua và việc sửa đổi này là để người kinh doanh xe ôm, xe thô sơ có điều kiện được kinh doanh dễ dàng. Bớt thủ tục, giấy phép khi muốn tiếp tục hành nghề. Nhưng tôi nhắc lại quan điểm, nghề này cần được quản lý, dần dần từng bước. Tất nhiên dự thảo này tiếp tục lấy ý kiến dư luận”- ông Thanh nói.

 

Dự thảo thông tư mới này hướng dẫn những nguyên tắc chung để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể về hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, 3 bánh và các loại xe tương tự ở địa phương.

 

Tuy nhiên, đáng chú ý là, thông tư này cũng hướng dẫn UBND các tỉnh quy định cụ thể phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với từng loại xe cụ thể đồng thời sẽ phải chỉ rõ điểm đón trả khách, hàng hóa.

 

Như vậy, có thể hiểu là, ở mỗi địa phương, sẽ có “vùng cấm” hay tuyến phố cấm xe ôm, xe 3 bánh hoạt động tùy vào quy định của tỉnh đó.

 

Từ 1/7 tới, những người lái xe ôm "chuyên nghiệp" sẽ không còn ăn mặc tùy thích (ảnh trái) mà sẽ có đồng phục, phù hiệu để phân biệt (ảnh phải)?! 

 

Dự kiến, thông tư này sẽ có hiệu lực từ 1/7/2009 và Thông tư số 03/2002/TT-BGTVT ngày 27/2/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh, 3 bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa sẽ bị bãi bỏ.

 

Song, đến cuối ngày hôm qua (26/3) nhiều lãnh đạo sở GTVT các tỉnh, trong đó có Sở GTVT Hà Nội cho hay, chưa hề nhận được dự thảo thông tư mới này.

 

Điều 3 của thông tư dự thảo quy định người điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, 3 bánh và các loại xe tương tự nêu rõ:

 

1.Có hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú

2. Đủ sức khỏe và được khám định kỳ theo quy định của Bộ Y tế

3. Đủ tuổi lái xe theo quy định hiện hành

4. Có giấy phép lái xe hoặc hiểu biết giao thông đường bộ theo quy định hiện hành

5. Có phù hiệu hoặc trang phục do UBND cấp tỉnh quy định để phân biệt người điều khiển phương tiện hoạt động vận chuyển kinh doanh công cộng với các đối tượng tham gia giao thông khác

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Rét và mưa phùn tại Hà Nội

Dự báo đêm 28 ngày 29/03, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

PGS, TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, từ tháng 12 vừa qua đến ngày 24/3 này, cả nước xuất hiện trên 7.620 ca nghi sởi, trong đó hơn 4.340 ca dương tính với sởi. Đây là tỷ lệ mắc lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch sởi là vào trung tuần tháng 2.

Sáng ngày 27-3, Bộ GD-ĐT đã công bố các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2009, sẽ diễn ra từ ngày 2-6 đến ngày 4-6-2009. Ngoài 3 môn bắt buộc là Văn, Toán, Ngoại ngữ, năm nay, thí sinh sẽ thi Vật lý, Sinh học, Địa lý. Trong đó, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Ở hệ bổ túc, 6 môn thi tốt nghiệp gồm: Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý.

Ảnh minh họa.

YBĐT - Ngày nay, trên đường phố hoặc bất cứ nơi đâu chúng ta cũng nhận thấy rất nhiều học sinh có điện thoại di động. Không chỉ là học sinh trung học phổ thông (THPT) mà còn cả học sinh phổ thông cơ sở (PTCS), thậm chí có những em học sinh Lớp 6 đã được cha mẹ cho sở hữu một chiếc điện thoại di động đắt tiền, hiện đại với nhiều chức năng. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò tiện dụng trong việc thông tin của điện thoại di động, song với tình trạng sử dụng điện thoại di động của học sinh như hiện nay còn nhiều điều khiến nhà trường và các bậc phụ huynh phải quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục