Xuân Long: Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/4/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Xuân Long, huyện Yên Bình (Yên Bái) luôn trú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết các dân tộc, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh… do vậy, đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, hàng năm Mặt trận tổ quốc(MTTQ) xã phối hợp với các đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung tập trung vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND; Luật Đất đai, Luật Cư trú, Luật Phòng chống tham nhũng; Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 79 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Các tổ chức thành viên mặt trận như: Đoàn thanh niên với 12 chi đoàn 419 đoàn viên có nhiều hoạt động thiết thực thông qua phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng mô hình kinh tế trang trại, CLB trẻ, CLB tiền hôn nhân… nhiều công trình đường giao thông liên thôn của thanh niên đã giúp cho nhân dân tại thôn Gò Bằng, Phú Cường, Nà Tá đi lại được thuận tiện.

Hội Phụ nữ động viên nhau tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện mở các lớp dạy nghề, tập huấn kiến thức chuyển giao KHKT, các chương trình phụ nữ với kiến thức pháp luật thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội Cựu chiến binh với 138 hội viên luôn phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực trong phát triển kinh tế. Hội nông dân với 10 chi hội 330 hội viên, từ năm 2003 đến nay đã mở được 50 lớp chuyển giao KHKT cho 1.500 lượt hội viên. Hội còn cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm, giúp chị em vay vốn qua các kênh ngân hàng để phát triển kinh tế...

Nhằm tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, MTTQ Xuân Long còn đã vận động nhân dân ở 11 thôn tích cực chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phá bỏ vườn tạp trồng các cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, kết hợp với chăn nuôi… Do tích cực tuyên truyền vận động nên 95% diện tích ruộng nước của xã đã được cấy  bằng các giống lúa lai, lúa thuần cho năng suất, chất lượng cao. Năm 2004, lương thực bình quân ở Xuân Long đạt 250 kg/ người/ năm, nay đạt 350 kg/ người/ năm. Thu nhập bình quân năm 2004 là 2,7 triệu đồng/ người/ năm, nay đạt gần 5 triệu đồng/ người/ năm.

Tận dụng đất đồi soi bãi và đất 2 vụ lúa, hàng năm nhân dân còn trồng được trên 40 ha ngô và hàng chục ha rau mầu các loại. Nhân dân các thôn trong xã còn thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. MTTQ xã đã vận động nhân dân đóng góp được trên 10 triệu đồng vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân dân còn ủng hộ bằng ngày công, vật liệu… xây dựng được 7 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 70 triệu đồng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của Đảng về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đâm đà bản sắc dân tộc, MTTQ xã gắn nội dung của nghị quyết với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội của Xuân Long đã đi vào nề nếp, không còn tình trạng đám cưới dài ngày gây lãng phí, xoá bỏ tảo hôn, ép duyên, thách cưới, việc tang thực hiện đúng theo quy ước của thôn… Hiện Xuân Long có gần 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 6/11 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến nhiều năm như: Ngòi Sọng, Ngòi Lẵn, Phú Cường, Gò Tràng, Mỏ Phích, Bình An...

Đoàn kết giữa các dân tộc, gắn phong trào thi đua phát triển kinh tế với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, đã tạo đà cho đời sống nhân dân các dân tộc Xuân Long ngày thêm khởi sắc, nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng quê hương ấm no hạnh phúc.

Thạch Phong

Các tin khác

Chiều 19.4, lễ bế mạc kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 17 diễn ra tại trường ĐH Quảng Bình. Ban tổ chức trao 149 giải cho môn Toán giải tích (20 giải nhất, 39 giải nhì, 55 giải ba, 35 giải khuyến khích) và 161 giải cho môn Toán đại số (19 giải nhất, 42 giải nhì, 56 giải ba, 44 giải khuyến khích).

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc trải qua một đợt nắng nóng, nhiều nơi nhiệt độ lên tới 34-35oC. Nắng nóng sẽ giảm dần vào ngày mai khi một bộ phận không khí lạnh xuất hiện.

YBĐT - Yên Bái có tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội chạy qua với chiều dài khoảng 100km, 10 ga tàu đỗ, trung bình một ngày có 3 chuyến tàu khách và từ 4 đến 6 chuyến tàu hàng đi về xuôi. Hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc đi qua tuyến đường này diễn ra hết sức phức tạp.

YBĐT - Quí I năm 2009, các ngành chức năng của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã phối hợp tiến hành 2 đợt kiểm tra và đã phát hiện, triệt phá 1.044m2 thuốc phiện tái trồng; trong đó: 420m2 do Hờ Máo Xà, sinh năm 1955, bản Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha; Lù A Chù, sinh năm 1985 và Chang Cang Dinh, sinh năm 1976 đều ở bản Thào Chua Chải, xã Nậm Có trồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục