Khe Hóp: Chuyển biến từ khi được chọn làm mô hình điểm

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/4/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Thôn Khe Hóp – xã Yên Hợp (Văn Yên - Yên Bái) cách trung tâm xã 5 km, giao thông đi lại khó khăn và toàn thôn có 84 hộ 369 nhân khẩu. Diện tích đất tự nhiên 219 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp có 18,4 ha. Điều kiện sản xuất thâm canh chưa cao, chủ yếu tự cung tự cấp tỷ lệ hộ nghèo còn 44%. Thực trạng vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập; tình hình trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội vẫn còn phát sinh...

Ông Đặng Lâm Thao - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (đứng thứ 4 bên phải) trao đổi kinh nghiệm vận động với ban công tác mặt trận thôn Khe Hóp xã Yên Hợp.
Ông Đặng Lâm Thao - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (đứng thứ 4 bên phải) trao đổi kinh nghiệm vận động với ban công tác mặt trận thôn Khe Hóp xã Yên Hợp.

 Năm 2007, thôn Khe Hóp được Uỷ ban MTTQ tỉnh chọn làm mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo đảm vệ môi trường, giảm hộ nghèo không có tệ nạn xã hội” gắn với thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” để nhân ra diện rộng tại các địa phương khác trong toàn tỉnh. Thực hiện mô hình điểm, MTTQ các cấp đã phối hợp với thôn Khe Hóp  xây dựng kế hoạch cho cả quá trình triển khai cũng như kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động.

Ông Mai Văn Thế - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Khe Hóp cho biết: “ Để mô hình chỉ đạo điểm đạt kết quả, Ban công tác Mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân học tập các chủ trương, mục đích yêu cầu của điểm chỉ đạo, tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường, quán triệt 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các nội dung liên quan đến cuộc vận động làm điểm. Qua học tập, cán bộ và nhân dân trong thôn đều rất phấn khởi, các hộ đều nhất trí ký cam kết thực hiện”.

MTTQ các cấp cùng phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Khe Hóp tiến hành khảo sát và bàn biện pháp xoá nhà dột nát cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn cũng như việc xây dựng các công trình vệ sinh; biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm hộ nghèo trong thôn. Thôn Khe Hóp cũng  tổ chức phát động chiến dịch “Vì sức khoẻ cộng đồng”; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở khu dân cư tập trung vào việc vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng dân cư; vận động nhân dân đoàn kết tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm hộ nghèo đảm bảo TTATXH, không có tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư tiên tiến từng bước cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Qua đó, nhận thức của người dân trong thôn có sự chuyển biến tích cực, luôn đoàn kết thi đua lao động sản xuất; giúp nhau xoá đói giảm nghèo; tích cực áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đưa năng suất lúa từ 185 kg lên 215 kg/sào, trồng chè giống mới được 6 ha. Được hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi các hộ đầu tư phát triển chăn nuôi góp phần phát triển đàn gia súc lên gần 500 con trên 2.500 con gia cầm. Đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi có thu nhập từ 40 triệu đồng trở lên như hộ ông Nguyễn Thanh Sơn, Tống Văn Phương, Nguyễn Văn Sỹ, hộ bà Hà Thị Thường…

Từ việc vận động phát triển kinh đã góp phần giảm được 21 hộ nghèo, không còn hộ đói lúc giáp hạt. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ từ thiện nhân đạo được trên 2 triệu đồng. Thực hiện chương trình xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, anh em họ tộc, nhân dân trong thôn đã ủng hộ tiền, ngày công nguyên, vật liệu xây dựng trị giá trên 65 triệu đồng cùng sự hỗ trợ 24 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, thôn Ngòi Hóp đã làm mới 6 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, MTTQ còn tích cực vận động các hộ dân thực hiện tốt quy định trong việc cưới, việc tang… giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Nhân dân trong thôn đóng góp hàng trăm công lao động làm được 1 km đường nông thôn rải cát sỏi cấp phối, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện giao lưu hàng hoá của nhân dân. Được MTTQ hỗ trợ vốn Khe Hóp đã có 70% số hộ trong thôn xây dựng được 3 công trình hợp vệ sinh, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ.

Qua bình xét hàng năm có 85% số hộ trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Đặc biệt, năm 2008, khu dân cư đã góp tiền, góp công cùng với sự ủng hộ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới thôn đã xây dựng được nhà văn hoá khang trang trị giá 85 triệu đồng. Thôn cũng vừa ra mắt làng văn hoá. Hai năm qua, hoạt động của chi bộ Đảng và các đoàn thể trong thôn được xếp loại vững mạnh. Ban công tác Mặt trận được Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen.    

 Ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBMTTQ huyện Văn Yên đánh giá: “ Sau hai năm thực hiện mô hình chỉ đạo điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, giảm hộ nghèo, không có tệ nạn xã hội ở thôn Khe Hóp đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và góp phần phát huy thế mạnh vốn có, dần khắc phục những hạn chế. Điều đạt được quan trọng nhất là tình cảm gắn bó cộng đồng thể hiện ở những phần việc đóng góp, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày dưới mái nhà chung đoàn kết. Cũng từ đó trên địa bàn thôn không còn các tệ nạn xã hội xảy ra, 6 nội dụng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được nhân dân chấp hành thực hiện có hiệu quả”.

Từ điểm chỉ đạo thôn Khe Hóp xã Yên Hợp (Văn Yên), Uỷ ban MTTQ tỉnh và huyện Văn Yên đã tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm đồng thời tiếp tục chỉ đạo mỗi huyện thị, thành phố xây dựng từ 1- 2 điểm chỉ đạo “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, giảm hộ nghèo, không có tệ nạn xã hội”.

Quỳnh Nga

Các tin khác

YBĐT - 21/4/2009, Bệnh viện Đa khoa thành phố Yên Bái đã chính thức nghiệm thu công trình xử lý chất thải vào hoạt động.

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh thường xuyên cập nhật tiến độ thông tin về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở.

YBĐT - Thực hiện phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương, ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp trong tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

YBĐT - Nằm ở cửa ngõ Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Văn Phú (thành phố Yên Bái) luôn được ổn định. Trong đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sắc màu chợ phiên vùng cao Bắc Hà.

Tạp chí Serendib (SriLanka) vừa có bài viết giới thiệu 10 chợ hấp dẫn ở Đông Nam Á, trong đó có chợ vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục