Hưởng ứng Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5/2009)

“Thế giới của chúng ta. Hành động của bạn”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/5/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Chủ đề của Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ năm nay được xác định là: “Thế giới của chúng ta. Hành động của bạn”. Chủ đề này cũng chính là thông điệp của chiến dịch toàn cầu do Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế phát động nhân kỷ niệm 150 năm ngày diễn ra trận chiến Solferino khơi nguồn ý tưởng nhân đạo của Hăng-ry Đuy-năng – người sáng lập Phong trào Chữ thập đỏ (1859-2009), 90 năm Ngày thành lập Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (1919-2009), 60 năm ra đời các Công ước Giơ-ne-vơ (1949 – 2009) và Ngày Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5).

Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) ủng hộ quần áo rét cho nhân dân huyện Mù Cang Chải.
Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) ủng hộ quần áo rét cho nhân dân huyện Mù Cang Chải.

Chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào?

 

Chiến tranh, xung đột vẫn còn diễn ra tại nhiều nước trên thế giới, đe dọa tính mạng của hàng triệu người dân vô tội. Năm 2009 cũng được dự báo là năm khó khăn đối với tất cả các nước, các khu vực bởi tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đặc biệt, trong những thập kỷ gần đây, thế giới đặc biệt quan tâm, lo lắng trước thực trạng nhiệt độ trái đất tăng với tốc độ chưa từng có. Biến đổi khí hậu đã tác động nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, đe dọa cuộc sống của toàn nhân loại và mọi sự sống trên hành tinh. Thế giới đã và đang phải chứng kiến nhiều thảm họa tàn khốc do thiên nhiên gây ra như: sóng thần xảy ra ở các nước khu vực Nam Á và Đông Nam Á năm 2004; cơn bão Ka-tri-na đổ bộ vào nước Mỹ năm 2005.

 

Đặc biệt năm 2008, hơn 220.000 người thiệt mạng trong các thảm họa như lốc xoáy, động đất và lũ lụt với tổng thiệt hại lên tới gần 200 tỷ USD mà trong đó, châu Á chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất với cơn lốc xoáy Nargis ở Mi-an-ma, cuồng phong Gus-tav và I-ke (Cu-ba), động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) và gần đây nhất là vụ cháy rừng dữ dội ở Úc... Có thể thấy rõ, hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu là làm gia tăng tình trạng đói nghèo, bệnh dịch phát sinh và lây lan rộng khắp, đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng và cuộc sống con người.

 

Chúng ta phải hành động ra sao?

 

Chúng ta hãy cùng nhau hành động để bảo vệ thiên nhiên và giảm thiểu những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra; cùng nhau hành động để xoa dịu những nỗi đau thương mà nhân loại đang phải gánh chịu do chiến tranh, nghèo đói, dịch bệnh... Mục tiêu cao cả của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là huy động sức mạnh nhân đạo của cộng đồng để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn cầu, bảo vệ cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Thế giới của chúng ta đang phụ thuộc hàng ngày vào hành động của bạn, của tôi. Hãy cùng hành động để thể hiện sức mạnh nhân đạo – sức mạnh của phong trào!

 

Là thành viên chính thức của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế từ năm 1957, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện và phấn đấu trở thành hội quốc gia mạnh trong phong trào với những đóng góp tích cực. Cùng với việc ra đời Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang ra sức thực hiện tốt các hoạt động của mình trên 7 lĩnh vực chính được quy định trong Luật. Mỗi hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, mỗi hành động của mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam đang góp phần thực hiện tốt hơn chính sách xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

 

Thiết thực hưởng ứng chủ đề của Ngày Quốc tế Chữ thập đỏ năm 2009, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt động nhân đạo. Bên cạnh đó, củng cố tổ chức cơ sở hội và nâng cao năng lực cán bộ hội bằng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở hội; gắn hoạt động của hội với việc trợ giúp các đối tượng khó khăn tại cộng đồng theo tinh thần cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các hoạt động chữ thập đỏ tại địa phương theo qui định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

 

Tuấn Bình

Các tin khác

Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo thông tư hướng dẫn quyết định của Thủ tướng hỗ trợ chủ xe ba gác, công nông, xe lôi... thuộc diện bị đình chỉ lưu thông.

Đồng chí Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy tặng cờ cho UBMTTQ tỉnh.

YBĐT - Ngày 7/5/2009, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2009 - 2014. Dự Đại hội có đồng chí: Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Ngọc - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Mạnh Hùng - Phó bí thư Tỉnh uỷ, cùng 179 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về dự đại hội.

Nghề dệt thổ cẩm được người dân bản Mển khôi phục để đón khách du lịch đến tham quan.

YBĐT - Ngày 15/3/1954, bộ đội chủ lực của Sư đoàn 312 và 318 đã phá tan cứ điểm Độc Lập, từng bước khép chặt vòng vây, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Sau 55 năm, những dấu vết của chiến tranh đã nhường chỗ cho cuộc sống mới của 1.300 hộ dân xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Bản đồ dự báo hướng đi bão số 1 - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, phát lúc 11g30 ngày 7-5-2009

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 10g sáng nay (7-5), vị trí tâm bão số 1 cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 - 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục