Bão số 6 bất ngờ chuyển hướng, tiến vào vịnh Bắc Bộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/8/2009 | 12:00:00 AM

Thay vì đi lên phía bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 6 một lần nữa bẻ ngoặt, hướng vào khu vực vịnh Bắc Bộ với sức gió giật tới cấp 10. Các tỉnh miền Bắc từ đêm mai có mưa lớn.

Trong vòng một ngày, bão số 6 diễn biến phức tạp với 2 lần đổi hướng.
Trong vòng một ngày, bão số 6 diễn biến phức tạp với 2 lần đổi hướng.

Sau khi vượt qua đảo Lu-dông (Philipin) với hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sáng 3/8, bão số 6 (tên quốc tế Goni) bẻ ngoặt lên phía Bắc và được dự báo đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, cơn bão này một lần nữa đổi hướng vào đêm qua, tiếp tục tiến về phía tây vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam với sức gió giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc - Tây Bắc, tốc độ 10 km mỗi giờ.

Dự kiến, sáng 5/8, tâm bão tiến sát bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sức gió không đổi. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính 150 km. Trong hai ngày tiếp theo, bão Goni tiếp tục hướng về phía tây, và quét qua bán đảo Lôi Châu vào sáng sớm 6/8.

Trên đường đi của bão, vùng biển phía Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió giật cấp 10. Từ đêm 5/8, phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió sẽ giật cấp 9. Các tỉnh Bắc Bộ từ đêm mai cũng đồng thời có mưa to.

Khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió cấp 9.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương tiếp tục yêu cầu các tỉnh nằm suốt dọc từ Quảng Ninh tới Cà Mau thông báo đến chủ tàu thuyền. Chủ các phương tiện tuyệt đối không được ra khu vực nguy hiểm hoạt động. Đặc biệt, với lượng mưa lớn kèm theo, vùng núi các tỉnh phía Bắc cần sẵn sàng phương án đối phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Ngày 3-8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác y tế trường học của Bộ GD-ĐT.

Các già làng, trưởng bản của 14 xã, thị trấn huyện Mù Cang Chải được trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh vùng cao.

YBĐT - Năm 1909, thực dân Pháp thành lập Châu Than Uyên bao gồm cả huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) ngày nay. Với chính sách bóc lột và sưu cao thuế nặng, thực dân Pháp đã làm cho đời sống của người Mông Mù Cang Chải cũng như cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc bị đẩy đến cùng cực. Các phong trào chống Pháp của nhân dân Yên Bái theo ngọn cờ của Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp, phong trào Cần Vương... xây dựng các căn cứ kháng chiến ở Đại Lịch, Mường Lò, Mường Cơi, Thu Cúc, ngăn cản quân địch chiếm Văn Chấn liên tục nổ ra.

YBĐT - Năm 2009, 18 xã của huyện Văn Yên (Yên Bái) đã tiến hành xây dựng địa bàn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Đợt một, Văn Yên tập trung xây dựng ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa phương có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội cao.

Em Đặng Vũ Hoài Linh - học sinh lớp 5 Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP Yên Bái) đoạt giải nhất cuộc thi.

YBĐT - Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và kiến thức về bảo vệ trẻ em” năm 2009 được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên Báo Yên Bái có kết hợp thi trực tiếp tại một số trường học, một số xã đã tiến hành được 2 đợt vào tháng 4 và tháng 6/2009. Những kết quả bước đầu cũng như hạn chế đã được Ban tổ chức đánh sâu sắc để triển khai hiệu quả hơn trong các đợt thi tiếp theo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục