Công an Văn Chấn: Bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/12/2009 | 12:00:00 AM

YBĐT - Địa bàn rộng với 31 xã, thị trấn, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông giữa các vùng còn gặp nhiều khó khăn, trên 50% số xã cách trung tâm huyện từ 50 đến 100 km… là những trở ngại cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở Văn Chấn (Yên Bái).

Trước thực trạng đó, những năm qua, Công an Văn Chấn đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, buôn bán phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ ANTQ”... đã góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Hàng năm, Công an huyện đã tổ chức phát động thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân, vì dân phục vụ” và thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Lực lượng công an xã, công an phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, nắm chắc tình hình an ninh cơ sở, tham gia giải quyết những vụ việc liên quan trực tiếp đến ANTT, kết hợp việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp trong nhân dân…

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an huyện cho biết: “Những năm gần đây, tình hình ANTT của Văn Chấn luôn đảm bảo, không xảy ra các điểm nóng về các loại hình tội phạm cũng như các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Hàng năm, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm về ma tuý, Công an huyện tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tổng ra soát đối tượng nghiện, triển khai các đợt rà soát việc tái trồng cây thuốc phiện ở các xã vùng cao, gọi hỏi răn đe các đối tượng, cảm hoá, đối tượng tù tha  hoà nhập cộng đồng. Hàng năm Công an huyện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công an viên, trang bị thêm kiến thức về an ninh quốc phòng, các văn bản mới về lĩnh vực ANTT…”

Năm 2009, toàn huyện xảy ra 47 vụ phạm pháp hình sự, 55 đối tượng, trong đó trộm cắp tài sản 7 vụ 11 đối tượng; giết người 1 vụ 1 đối tượng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1 vụ 1 đối tượng; cố ý gây thương tích 16 vụ 23 đối tượng; huỷ hoại tài sản 4 vụ 2 đối tượng; hiếp dâm trẻ em 2 vụ 2 đối tượng; mua bán phụ nữ trẻ em 1 vụ 1 đối tượng… Công an huyện đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố 23 vụ 32 bị can; chuyển cơ quan cấp trên giải quyết theo thẩm quyền 7 vụ. Tội phạm về ma tuý đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ 17 bị can, tang vật thu hồi gồm: 4,6 gam hêrôin; 3,86 gam thuốc phiện; 1 bộ bàn đèn... Trong năm, Công an huyện đã tổ chức 3 lớp cai nghiện tại cộng đồng cho 65 đối tượng là người dân xã Cát Thịnh và Hạnh Sơn; tổ chức 2 đợt xoá bỏ cây thuốc phiện và phát hiện 1.000 m2 tái trồng ở thôn Làng Lao, xã Cát Thịnh và tại khu vực giáp với xã Tà Xi Láng của huyện Trạm Tấu.

Công tác phát động phong trào “Quần chúng bảo vệ ANTQ” được xem là nòng cốt trong giữ gìn ANTT ở cơ sở. Công an huyện lựa chọn từ 9 đến 12 đơn vị xã, thị trấn làm đơn vị vận động tập trung và 230/359 thôn, bản là điểm vận động thường xuyên. Trung bình mỗi năm các địa phương tổ chức gần 500 buổi họp với trên 71.000 lượt người tham gia học tập, ký cam kết giữ gìn ANTT. Qua học tập, quần chúng đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, xác minh, triệt phá, vô hiệu hoá hàng chục điểm trộm cắp, cờ bạc, buôn bán trái phép chất ma tuý.

Hiện nay địa bàn huyện đang duy trì hoạt động có hiệu quả của 192 hòm thư  tố giác tội phạm; xây dựng phương án phòng, chống cướp tại các xã trên tuyến quốc lộ 32, 37; duy trì 354 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng, kiện toàn 358 tổ xung kích an ninh với 1.335 người tham gia, thành lập 358 tổ hoà giải với 1.807 người . Ở xã Sơn A, Phù Nham xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, xã Cát Thịnh, Sơn Thịnh, Tú Lệ xây dựng mô hình phòng, chống ma tuý, mô hình bóng điện an ninh đã và đang triển khai tới tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện...

Công an huyện Văn Chấn đã đề ra kết hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Dần, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thạch Phong

Các tin khác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đợt rét đậm rét hại kéo dài liên tiếp trong 4 ngày qua làm khoảng 200 trâu bò ốm và chết, trong đó bê, nghé chiếm 70%. Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái là những địa phương có nhiều trâu bò ốm chết.

Một lớp cai nghiện tập trung tại xã Xà Hồ, Trạm Tấu.

YBĐT - Yên Bái là tỉnh cửa ngõ vùng Tây Bắc, có nhiều tuyến giao thông nối liền với các tỉnh bạn, đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng tội phạm vận chuyển ma tuý vào tỉnh và qua địa bàn vào các tỉnh khác để tiêu thụ.

Các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư huyện Mù Cang Chải có thành tích xuất sắc nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh và huyện.

YBĐT - Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) trong tháng 10/2009 đã phê duyệt và triển khai thực hiện hương ước, quy ước ở các thôn, bản, tổ dân phố của 14 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó có 7 nội dung cần tích cực thực hiện, 7 nội dung kiên quyết không được làm và quy định mức khen thưởng, mức xử phạt cụ thể.

YBĐT - Chuyện về những người có HIV không còn là điều mới lạ ở những bản làng, những miền quê xa xôi hẻo lánh ở vùng cao Yên Bái. Nguyên nhân nhiễm AIDS có nhiều, khi là vì thói đua đòi, buông thả, khi do miếng cơm manh áo khiến họ phải tha hương kiếm sống, rồi những phút thiếu bản lĩnh sa chân vào nghiện ngập, hay chỉ một lẫn chót nếm “của lạ” rồi nhiễm HIV lúc nào không biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục