Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ: Không cam chịu đói nghèo
- Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2010 | 9:42:23 AM
YBĐT - Với cách làm hay, thiết thực và hiệu quả trong việc phát động và thực hiện phong trào thi đua đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đề ra, để Hội CCB thị xã Nghĩa Lộ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Ông Bùi Xuân Đông - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Nghĩa Lộ cho biết: trong những năm qua, phong trào thi đua đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, được các cấp hội trên địa bàn quan tâm triển khai có hiệu quả.
Hội thường xuyên động viên các hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm quyết không cam chịu đói nghèo Năm qua, Hội đã tổ chức 4 lớp tập huấn và 5 hội nghị chuyên đề cho 315 lượt cán bộ, hội viên nâng cao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.
Thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập rút kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của các hội viên làm kinh tế giỏi cho các hội viên khác đến học tập. Do vậy, Hội đã có 35 hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu CCB làm kinh tế giỏi cấp cơ sở và thị xã.
Kết quả, đã bình chọn 14 hội viên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi có mức thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên đối với các hộ khu vực nông nghiệp và có thu nhập từ 100 triệu đồng năm trở lên đối với các hộ ở khu vực đường phố làm kinh doanh, dịch vụ.
Các cấp hội đã tổ chức hiệu quả phong trào “Ngày vì đồng đội”. 5 năm qua, Hội đã huy động 2.100 ngày công lao động và 65 triệu đồng của cán bộ, hội viên giúp 45 hội viên nghèo đầu tư cho phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát. Bằng những việc làm thiết thực của Hội và hội viên, cùng sự hỗ trợ của các chính sách ưu đãi, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước và của thị xã, đến nay số hộ gia đình hội viên nghèo đã giảm từ 162 hộ năm 2004 xuống còn 81 hộ năm 2009 (bằng 8,7% và thấp hơn so với tỷ lệ đói nghèo của thị xã).
Thời gian qua, đã có 34 hộ gia đình hội viên được xóa nhà dột nát và nhà tạm; số hộ có mức sống khá trở lên tăng 83 hộ so với năm 2004. Đời sống của các gia đình hội viên được cải thiện, các quyền lợi chính đáng của hội viên được thực hiện đầy đủ theo chế độ và chính sách hiện hành của Nhà nước.
Tiêu biểu cho các hội viên làm kinh tế giỏi là gia đình anh Lê Quyết Thắng – Chủ doanh nghiệp xây dựng; anh Vũ Xuân Điện hội viên Hội CCB phường Trung Tâm; anh Đồng Văn Tiềng, Vì Văn Ngân – hội viên Hội CCB phường Pú Trạng; anh Lò Văn Bạch, Nguyễn Văn Quý – Hội CCB phường Cầu Thia; anh Điêu Văn Sai, Hoàng Văn Căn hội viên CCB xã Nghĩa An...
Nguyễn Đức Phương
Các tin khác
YBĐT - Năm 2009, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong LLVT tỉnh Yên Bái luôn được cấp ủy - chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện và đồng bộ.
YBĐT - Ngày 8 tháng 12 năm 2009, Khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bệnh nhân Triệu Đình Thắng, 46 tuổi ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Người bệnh đã được mổ u não cách đây 3 tháng tại Bệnh viện Việt Đức.
Các trường tiểu học TP Yên Bái: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy/ Trường TH&THCS Nậm Búng: Tổ chức chương trình “thắp sáng ước mơ”
Trước những thông tin gần đây liên tục được phát tán trên mạng Internet và tin nhắn qua điện thoại di động về hoa quả có chứa chất bảo quản gây phá hủy nội tạng khiến nhiều người hoang mang, TS Lê Thị Hồng Hảo, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho biết, đây chỉ là những thông tin đồn thổi và hoàn toàn không chính xác.