Mỗi người dân là một chiến sỹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/6/2011 | 9:11:42 AM

YBĐT - Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 7/7 xã, phường triển khai thực hiện Đề án xây dựng đơn vị văn hóa, 70/100 tổ dân phố, thôn, bản đạt đơn vị văn hóa, 1 xã không có ma tuý, 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 83% số hộ đạt gia đình văn hóa...

Ông Hoàng Quang Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Sau khi tiếp thu Nghị quyết liên tịch số 01 và Chương trình phối hợp số 22 ngày 5/9/2002 giữa ngành công an và MTTQ về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), MTTQ thị xã đã thành lập Ban chỉ đạo và cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ và các ngành thành viên, tổ chức ký cam kết phối hợp thực hiện từ thị xã đến cơ sở.

Hàng năm, MTTQ và công an tham mưu cho Thị ủy ra chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), tham mưu với UBND xây dựng chương trình phối hợp và triển khai thực hiện. Sau hội nghị triển khai ở cấp thị, các thành viên Ban chỉ đạo được phân công tới các xã, phường phối hợp cấp ủy, chính quyền và MTTQ tổ chức hội nghị tại tổ dân phố, thôn, bản, ký cam kết tới từng hộ gia đình về các nội dung phong trào Toàn dân BVANTQ gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, MTTQ - Công an thị xã tập trung vào công tác phối hợp tuyên truyền. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành và Thị ủy được triển khai tới chi, Đảng bộ cơ sở, cán bộ, công chức Nhà nước thông qua họp tổ dân phố, thôn, bản, tổ nhân dân ở 100% khu dân cư với trên 50.000 lượt người tham gia.

MTTQ hàng năm đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật ở cấp thị và 15 - 20 cuộc ở cấp xã, phường về các luật mới ban hành, luật bổ sung sửa đổi. Tổ chức cuộc thi trưởng ban công tác Mặt trận giỏi, phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức các cuộc thi hòa giải viên giỏi, về Luật Giao thông đường bộ, về phòng chống các tệ nạn xã hội (TNXH)…

Năm 2001, phong trào Toàn dân BVANTQ được Nghĩa Lộ tổ chức 5 đợt vận động tập chung vào địa bàn phường Pú trạng, Trường Trung học Sư phạm Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp… Các năm tiếp theo chỉ đạo xây dựng mô hình và phong trào tại các xã, phường và hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Ngoài việc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phong trào Toàn dân BVANTQ, hàng năm, thị xã còn triển khai ký cam kết tới hộ gia đình về bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý và TNXH với 80/100 tổ dân phố, thôn, bản, 100% số hộ gia đình ký cam kết. Thông qua phong trào Toàn dân BVANTQ, các vụ việc trộm cắp vặt, TNXH giảm đáng kể, ngăn chặn các vụ việc nảy sinh từ cơ sở.

Nghĩa An là xã có địa bàn rộng, chiếm 1/2 diện tích toàn thị xã, lại giáp ranh với một số xã có nhiều TNXH của huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 đã là cơ sở quan trọng để xã Nghĩa An đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nhân dân và kinh tế - xã hội. Ban Công an luôn là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Lường Văn Trường, Ban Công an xã Nghĩa An cho biết: “Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã vận động 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đạt 100%. Từ năm 2005 đến nay, đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã giúp đỡ nhân dân xóa 117 căn nhà dột nát... 

Ngoài ra, Ban Công an xã phối hợp với các tổ dân phố, thôn, bản trên địa bàn củng cố, kiện toàn và duy trì 8 tổ hòa giải cơ sở với 24 thành viên hoạt động có hiệu quả tại 8/8 thôn, bản. Hàng năm Ban Công an phối hợp với Ban Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên. Qua đó, chủ động hòa giải những mâu thuẫn xảy ra ở cơ sở”.

Những kết quả đạt được từ thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 đã thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 6/8 thôn, bản trên địa bàn xã không có ma tuý, ANTT được giữ vững, TNXH từng bước được đẩy lùi, khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố vững chắc. Hiện nay, Nghĩa An đang tập trung xây dựng xã trở thành xã không ma tuý.

Sau 10 năm đưa Nghị quyết liên tịch số 01 và Chương trình phối hợp số 22 giữa công an và MTTQ, với sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 7/7 xã, phường triển khai thực hiện Đề án xây dựng đơn vị văn hóa, 70/100 tổ dân phố, thôn, bản đạt đơn vị văn hóa, 1 xã không có ma tuý, 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 83% số hộ đạt gia đình văn hóa…, mỗi người dân của Nghĩa Lộ là một chiến sỹ bảo vệ ANTT tại địa phương.

Nguyễn Nhật Thanh

Các tin khác
Sơ đồ diễn biến đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Ngày 20-6, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, một vùng áp thấp khu vực biển Philippines sau khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới đã tiến vào khu vực biển Đông.

Tổng số thu toàn ngành 6 tháng đầu năm nay ước đạt 39.153 tỷ đồng, bằng gần 47% so với kết hoạch được giao.

Văn nghệ sĩ Yên Bái tham gia trại sáng tác tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tháng 3-2009.
(Ảnh: Vũ Chiến)

YBĐT - Văn nghệ Yên Bái là Tạp chí chuyên sâu về lĩnh vực văn học nghệ thuật bao gồm rất nhiều loại hình như: văn, thơ, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sưu tầm, nghiên cứu.

Phóng viên Báo Yên Bái điện tử thực hiện cảnh quay về tiềm năng du lịch hồ Thác Bà. (Ảnh: Q.T)

YBĐT - Báo chí đã trở thành vũ khí sắc bén, những người làm báo trở thành các chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục