Lời khai của bà Ngân "gốm" hé lộ số tiền lừa đảo nhiều bị hại

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/8/2021 | 3:12:37 PM

Bà Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú huyện Gia Lâm, tên thường gọi Ngân "gốm") bước đầu thừa nhận về số tiền đã lừa đảo của hơn 10 trường hợp có đơn tố cáo.

Bà Đỗ Thị Kim Ngân.
Bà Đỗ Thị Kim Ngân.

Sau khi di lý về Hà Nội, lực lượng chức năng tiến hành làm việc với bà Ngân để xác minh về những đơn thư tố cáo bà lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã nhận được hơn 10 đơn thư tố cáo từ các bị hại của bà Ngân với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Bước đầu, bà Ngân "gốm” đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình đối với những bị hại trên.

Ngày 13/8, Công an huyện Gia Lâm phát đi thông báo truy tìm bà Ngân "gốm”. Thông báo trên đưa ra sau khi Công an huyện Gia Lâm nhiều lần triệu tập bà Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng bà không đến làm việc theo yêu cầu 

Theo thông báo, từ tháng 8/2020, bà Ngân đã sử dụng tài khoản Facebook có tên Đỗ Thị Kim Ngân Paula, Ngân gốm; tài khoản Zalo Ngân gốm. Với các tài khoản trên, bà Ngân thường phát trực tiếp trên mạng xã hội, lợi dụng sự cả tin của mọi người để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường. 

Bà Ngân còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn mục đích nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng. Những người tin tưởng và gửi tiền cho bà Ngân thì lập tức bị chặn số liên lạc, chặn liên kết trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook. 

(Theo vietnamnet)

Các tin khác
Cán bộ Công an tỉnh xử phạt chủ tài khoản mạng xã hội đưa tin sai sự thật.

Thượng tá Nguyễn Thành Phương - Trưởng phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Ra quyết định xử phạt chủ các tài khoản Facebook vì đã tung tin thất thiệt, đặc biệt là những tin tức về dịch bệnh trong thời gian qua, chúng tôi rất buồn khi nghe người vi phạm trình bày rằng, họ đưa tin thất thiệt để mong nhiều người theo dõi Facebook của mình. Đại đa số đều nghĩ rằng, mạng xã hội là ảo nên sẽ không bị lực lượng công an tìm ra”.

Nhóm đối tượng làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn TP. Bắc Ninh.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là sưu tầm các phiếu xét nghiệm COVID-19 thật của bệnh viện, sau đó scan mẫu rồi chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách hàng.

Mỗi ngày chị N. nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn hăm dọa.

Bằng cách đưa ra lãi suất hấp dẫn, app "Tiền đã về" cuốn người vay online vào vòng xoáy nợ nần, số tiền vay 90 triệu đã biến thành khoản nợ phải trả 200 triệu đồng.

Tang vật tuyên truyền Pháp Luân Công trái phép mà Công an thành phố Yên Bái thu giữ.

Công an thành phố Yên Bái vừa phối hợp với Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả 2 đối tượng đang có hành vi tuyên truyền, tán phát tài liệu có liên quan đến Pháp Luân Công, thu giữ hàng trăm ấn phẩm, tài liệu, đồ vật có liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục