Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu lượng lớn ma túy tại Điện Biên

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/6/2023 | 9:12:02 AM

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là chuyên án hiệu quả về hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Điện Biên để đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Đối tượng Lường Thị Thân.
Đối tượng Lường Thị Thân.

Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy (Bộ Công an), Công an các tỉnh phía Bắc (Nước CHDCND Lào) triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, có nhiều đối tượng tham gia, đưa ma túy từ Lào về Điện Biên và vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi, khép kín do một đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên chủ mưu, cầm đầu. 

Cụ thể, vào lúc 15h5’ ngày 2/6 tại khu vực bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, các tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sùng A Só (sinh năm 1987), trú tại bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét đối tượng, lực lượng công an thu giữ 7 bánh heroin (khối lượng khoảng 2,5kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Khi bị phát hiện bắt giữ, Sùng A Só đã điên cuồng chống trả, nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.


Đối tượng Sùng A Só (bên phải) và Sùng A Vừ (bên trái) cùng tang vật vụ án.

Cùng thời điểm đó, một tổ công tác cũng đã bao vây và bắt giữ thành công đối tượng Sùng A Vừ tại bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông - là em ruột và cùng tham gia vận chuyển ma túy với Sùng A Só.        

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập, khám xét khẩn cấp  người và chỗ ở đối với Lường Thị Thân (sinh năm 1975) trú tại bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên - cũng là đối tượng trong đường dây, thường xuyên mua bán ma túy với Sùng A Só.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa hồi tháng 7/2022.

Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ảnh minh họa

Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tiểu phẩm “Lầm lỡ” do học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên biểu diễn tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền phòng chống ma túy học đường mang đến thông điệp: Nói không với chất gây nghiện và ma túy.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho các em.

Bị cáo Phạm Đình Cự (đứng) và Đỗ Duy Vinh (ngồi) tại phiên toà.

Ông Phạm Đình Cự (SN 1956, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) đã bị toà xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo vì gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục