Serie A: San Siro thành tử địa với 2 đội bóng thành Milan

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/9/2012 | 8:16:56 AM

Serie A là giải vô địch quốc gia duy nhất diễn ra vào giữa tuần này và mọi con mắt đều đổ về thành Milan - khi hai ông lớn AC Milan và Inter đều đang khủng hoảng. Và điều đáng nói là “thánh địa” lại đang trở thành tử địa đối với cả hai đội bóng khi chưa hề có đội nào biết thắng trên sân nhà chung của hai đội là San Siro.

Một thất bại nữa của Milan có thể khiến HLV Max Allegri mất việc.
Một thất bại nữa của Milan có thể khiến HLV Max Allegri mất việc.

Thất bại 0-2 của Inter trước Siena cuối tuần qua đã là trận đấu chính thức thứ tám kể từ đầu mùa, Milan (3 trận) và Inter (5 trận) đều không thể chiến thắng ở San Siro, tính trên mọi mặt trận. Trong số đó, có 5 trận đội khách ra về mà không thủng lưới bàn nào.

Thế nên vòng này, khi Milan trở lại San Siro để tiếp Cagliari, bầu không khí ảm đạm đang bao trùm phòng thay đồ của đội bóng. Trong cả ba trận sân nhà từ đầu mùa, Milan không ghi được bàn nào. Họ thua Sampdoria và Atalanta ở Serie A, hòa 0-0 với Anderlecht ở Champions League. Một trận thua nữa trên sân nhà có thể khiến Max Allegri phải trả giá bằng chính chiếc ghế của HLV.

Với vẻn vẹn 3 điểm trong tay, Milan bị đẩy xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 62 năm qua. Sau khi chia tay bộ đôi Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva, lối chơi của Milan đã bộc lộ rõ những yếu điểm chết người. Allegri đã không thể tìm cách khắc phục được những điểm yếu đó và mỗi trận đấu ở sân nhà lại như một màn tra tấn đối với ông, khi các CĐV la ó đòi sa thải HLV.

“Milan phải phá cái dớp đen đủi ở San Siro. Người hâm mộ hãy ở bên cạnh chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi cần phải thi đấu bình tĩnh trong những trận còn lại để trở lại top đầu” - Allegri thể hiện sự quyết tâm trong trận đấu mà ông không được phép ngồi ở băng ghế chỉ đạo do bị phạt vì chỉ trích trọng tài ở trận thua Udinese cuối tuần trước.

Còn tuần này, Inter sẽ làm khách trên sân của Chievo. Một điều lạ là trong khi đã thua AS Roma, Siena trên sân nhà ở giải quốc nội, thua Hajduk Split, hòa Vaslui và Rubin Kazan ở Europa League, nhưng khi phải xa sân San Siro, Inter lại thi đấu rất hứng khởi. Đội quân của HLV Andrea Stramaccioni đã thắng toàn bộ 4 trận chính thức khi xa nhà từ đầu mùa và sở hữu hiệu số bàn thắng thua lên tới 10-0.

Một trận đấu cũng rất đáng chú ý khác là cuộc thư hùng giữa Napoli và Lazio - hai đội đang nằm trong top 3. Cuối tuần qua, cả Napoli và Lazio đều đánh mất chuỗi trận toàn thắng trước Catania và Genoa. Đội duy nhất toàn thắng sau 4 vòng là ĐKVĐ Juventus đã ra sân rạng sáng nay trong trận đấu với Fiorentina.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Các cầu thủ trẻ Nam Định ăn mừng chức VĐ U21 Quốc gia

Trận đấu mở màn giải sẽ là cuộc đối đầu giữa CSĐT và SHB Đà Nẵng sau đó là Ninh Thuận gặp SLNA

Brazil muốn trở thành cường quốc.

Không chỉ mong muốn tổ chức một thế vận hội hoàn hảo để lại dấu ấn cho thế giới, các nước đăng cai Olympic đều đề ra mục tiêu đạt thứ hạng cao trong bảng tổng sắp huy chương.

Kelly (giữa) sớm nhất chỉ có thể trở lại vào đầu năm mới. Còn trong trường hợp tệ nhất, anh sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải.

Vốn tồi tệ vì khởi đầu kém cỏi, tình cảnh của đội chủ sân Anfield giờ còn tăm tối hơn bội phần khi ba trụ cột của họ đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn.

Trước đòi hỏi vô lý từ đơn vị cầm bản quyền truyền hình AFF Cup 2012, nhà đài VTC chính thức rút lui khỏi bàn đàm phán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục