Nhiều nét mới tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 – 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/8/2019 | 1:58:13 PM

Với chủ đề "Đà Lạt và Hoa", Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 - 2019 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 20 - 24/12, bao gồm 13 chương trình hoạt động chính.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần này sẽ được gắn với Tuần lễ văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng. Như thường lệ, hoa vẫn sẽ là "nhân vật" chính ở lễ hội nhưng năm nay hứa hẹn sẽ được sắp đặt ấn tượng hơn. Trong những ngày diễn ra lễ hội, xung quanh hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt) sẽ là "đại tiệc hoa" khi ở đây xuất hiện những tiểu cảnh giới thiệu các loại hoa tươi đặc trưng, thế mạnh của Đà Lạt theo từng chủ đề.

Ngày đầu tiên 20/12 là tiểu cảnh sử dụng hoa hồng làm chủ đạo, ngày tiếp theo 21/12 là hoa lily, ngày 22/12 sử dụng hoa cát tường và hoa cúc, 23/12 sắp đặt tiểu cảnh hoa lan. Ngày cuối cùng của lễ hội 24/12 sẽ sắp đặt các tiểu cảnh sử dụng phong phú nhiều loại hoa tươi theo chủ đề Đà Lạt muôn sắc hoa.

Cũng ở không gian ven hồ Xuân Hương, từ ngày 18/12/2019 – 2/1/2020, các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tham gia triển lãm, trưng bày các tiểu cảnh bằng hoa tươi và lá trang trí. Đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, đài phun nước cầu Ông Đạo cũng sẽ được Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt và Công ty TNHH Dalat Hasfarm trình làng những tiểu cảnh bằng hoa tươi và lá trang trí. Tại các làng hoa, khu du lịch, nhà dân, các khu vực công cộng khác ở Đà Lạt cũng sẽ có nhiều hoa đón chào du khách.

Trong các chương trình chính, những không gian hoa quanh hồ Xuân Hương do Hiệp hội Hoa thực hiện là chương trình quen thuộc đã làm nên "thương hiệu" của mỗi mùa Festival Hoa.

Để tạo nên sự mới lạ cho Chương trình những không gian hoa quanh hồ Xuân Hương lần này, Hiệp hội Hoa đã có nhiều ý tưởng mới mẻ để tạo nên một Festival Hoa đẹp, khác biệt, không gây nhàm chán, không trùng lắp như những mùa Festival Hoa đã qua. Sẽ có nhiều tiểu cảnh hoa, lá đẹp gửi gắm tới công chúng thông điệp về phong cách người Đà Lạt "Hiền hòa, thanh lịch, mến khách", du lịch Lâm Đồng "An toàn, văn minh, thân thiện". Không gian hoa quanh hồ Xuân Hương ở Festival Hoa lần này sẽ thay đổi đa dạng chủ đề theo từng ngày.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt thân mật các đại biểu dự Đại hội liên hoan Anh hùng, chiến sỹ thi đua ngành Nông nghiệp và đổi công toàn quốc tại Hà Nội, ngày 23-5-1957.

Triển lãm nhằm khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Bác, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc.

Chị Hoàng Thị Hòa- thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng gánh đồ lễ đi

Với cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng ở miền núi phía Bắc, rằm tháng Bảy âm lịch - lễ “Pây Tái” là một trong 3 cái tết quan trọng nhất trong năm. Lễ "Pây tái" thường diễn ra vào ngày mùng 2 tháng Giêng và ngày rằm tháng Bảy hàng năm. Mặc dù đã có chút mai một, song ở Lục Yên, nét đẹp văn hóa này vẫn được duy trì và gìn giữ.

Mỗi năm đến mùa Vu Lan, trong lòng chúng ta lại rộn lên một niềm hiếu hạnh, nhớ thương cha mẹ nhiều hơn. Đây là dịp làm ấm lại công ơn sinh thành dưỡng dục, ân tình ân nghĩa sâu đậm của cha mẹ.

Lễ trao tặng các danh hiệu NSND, NSƯT dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 tới. (Ảnh minh họa)

Ngày 12/8/2019, Chủ tịch nước đã ký các Quyết định số 1358/QĐ-CTN, 1359/QĐ-CTN chính thức truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) cho 391 nghệ sĩ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục