Trạm Tấu: Nâng cao đời sống văn hóa từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/12/2022 | 1:58:28 PM

YênBái - Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện Trạm Tấu luôn quan tâm, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Một tiết mục văn nghệ của nhân dân thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Một tiết mục văn nghệ của nhân dân thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Dương Phương Thảo - Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu cho biết: "Những năm qua, huyện Trạm Tấu luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao cơ sở. Tuy nguồn lực kinh tế còn nhiều hạn chế nhưng dưới sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 33 nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố, 2 sân thể thao xã, thị trấn”. 

Cùng đó, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển thể dục thể thao, đẩy mạnh Phong trào thể dục thể thao gắn với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hiện nay, toàn huyện đã có 30 câu lạc bộ thể thao, 310 gia đình thể thao, 117 đội thể thao với 1.320 vận động viên; đảm bảo số người luyện tập thể thao thường xuyên là 9.100 người, đạt 30,8%. 

Năm 2022, Trạm Tấu đã tuyển chọn vận động viên, tổ chức huấn luyện, tham gia 7 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ  IX năm 2022 và đoạt 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng; tổ chức thành công Giải thể thao chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện với các môn thi đấu thể thao như: đẩy gậy, kéo co, ném còn, lảy pao, đánh quay...

Bên cạnh thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được các ngành đoàn thể, các địa phương thường xuyên duy trì, phát triển các đội văn nghệ thôn, bản, tổ dân phố, xã, thị trấn… Các buổi sinh hoạt của các đội văn nghệ quần chúng được duy trì thường xuyên tại các nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố theo định kỳ. 

Năm 2022, huyện duy trì, phát triển 96 đội văn nghệ với 130 buổi hoạt động. Huyện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vào những dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. 

Chị Giàng Thị Say ở xã Bản Mù cho biết: "Mỗi dịp lễ, tết lớn, huyện lại tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao rất sôi động, hoành tráng tại thị trấn Trạm Tấu, tôi và người thân, bạn bè đều về xem. Quanh năm làm lụng vất vả, dịp lễ, tết có chỗ vui chơi, được tham gia văn nghệ bà con phấn khởi lắm. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao hơn nữa để nhân dân để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào".

Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để phong trào này ngày càng phát triển, huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trên địa bàn chú trọng phát triển phong trào; quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để tổ chức các giải giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan, đơn vị, trường học...

Lê Thương

Tags Trạm Tấu văn hóa cơ sở văn nghệ thể dục thể thao nhà văn hóa

Các tin khác
“Trường Sa kì vĩ và gian lao” tập hợp 22 bút kí ấn tượng viết về quần đảo thiêng liêng của nhà văn Sương Nguyệt Minh.

Chương trình Ngày hội đọc sách và giao lưu "Sống như những đoá hoa" và ra mắt bộ ấn phẩm vinh danh những tấm gương anh hùng diễn ra ngày 12/12 tại trường THCS Tứ Liên, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh trao thư cảm ơn của ngành văn hóa cho gia đình ông Lê Đức Huy, thôn Làng Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có công lưu trữ và bàn giao di vật bảo tàng (mâm đồng) của ông Bùi Quang Tạo tại Sở Chỉ huy thôn Làng Hơn.

Với bảo tàng, hiện vật là xương sống, là đặc trưng riêng biệt so với các thiết chế văn hóa khác. Cùng với công tác kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên truyền giáo dục… thì công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật luôn là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi bảo tàng, trong đó sưu tầm hiện vật cách mạng, kháng chiến luôn là nhiệm vụ phải quan tâm của bảo tàng cả nước nói chung, Bảo tàng tỉnh Yên Bái nói riêng. Tuy vậy, đó cũng là công việc còn nhiều khó khăn, thách thức.

Nhà thiết kế Lan Hương và các người mẫu trình diễn bộ sưu tập Hành tinh phồn thịnh.

Tối 11/12, tại Lễ bế mạc Tuần lễ Thời trang tơ lụa quốc tế Thái Lan, Ban Tổ chức đã chính thức công bố và trao thưởng cho các nhà thiết kế đoạt giải Cuộc thi thiết kế lụa Thái quốc tế. Trong số 12 nhà thiết kế các nước lọt vào vòng chung kết, nhà thiết kế Lan Hương của Việt Nam với bộ sưu tập “Hành tinh phồn thịnh” đã được Ban Giám khảo trao giải Nhất.

“Trạm tò te” khách có thể sáng tạo ra một chiếc túi tò te cho riêng mình.

Trong không gian cực “chill” của Lễ hội Âm nhạc quốc tế - HOZO 2022, chuỗi workshop tái chế, vẽ tranh vì môi trường, làm tranh mosaic,... thu hút đông đảo khách tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục