Khai mạc Triển lãm Sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/10/2024 | 2:50:08 PM

500 tư liệu quý hiếm cùng 2.850 tên sách, bộ sách có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước, trong đó có 205 tựa sách viết về Thủ đô được trưng bày tại Triển lãm Sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10//2024).

Lễ khai mạc Triển lãm Sách tại Thư viện Quốc gia vào ngày 9/10.
Lễ khai mạc Triển lãm Sách tại Thư viện Quốc gia vào ngày 9/10.

Đây là sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 9/10 tại Thư viện Quốc gia, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, Triển lãm sách là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nêu bật ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng.

Thông qua các mô hình, sản phẩm sách, ảnh được trưng bày, sắp đặt công phu, được trình chiếu trên các nền tảng số hiện đại, triển lãm là một điểm nhấn quan trọng, một không gian văn hóa đọc hấp dẫn, góp phần tạo nên những ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp trong ngày lễ trọng đại của Thủ đô; đồng thời, giúp cho bạn đọc tiếp cận với nguồn tài nguyên tri thức phong phú, phục vụ cuộc sống, công tác, học tập, nghiên cứu…

Triển lãm bao gồm các không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời theo một số chủ đề trọng tâm gồm: Hà Nội - Nghìn năm văn hiến, anh hùng; Hà Nội - Thành phố vì hòa bình; Hà Nội - Trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; Trưng bày một số cuốn sách tiêu biểu của từng giai đoạn đã được chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh. Điểm nhấn của Triển lãm sẽ là khu vực ngoài trời với 2 mô hình chủ đề "Việt Bắc - Thủ đô kháng chiến” của NXB Đại học Thái Nguyên và "Hà Nội - Thủ đô vì hòa bình” của NXB Hà Nội cùng các gian trưng bày của nhiều NXB và đơn vị phát hành.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng nhiều công trình, tác phẩm nổi bật về Thủ đô ngàn năm văn hiến, về dấu mốc lịch sử Giải phóng Thủ đô như: Tủ sách 1000 năm Thăng Long của NXB Hà Nội; các tác phẩm văn học đi cùng năm tháng như "Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng, "Lũy Hoa” của Nguyễn Huy Tưởng; "Hà Nội 36 phố phường” của Thạch Lam; "Chuyện cũ Hà Nội” của Tô Hoài … Trong thời gian diễn ra Triển lãm, NXB Đại học Thái Nguyên sẽ đem đến chương trình văn nghệ đặc sắc của nhân dân các dân tộc Việt Bắc – Thủ đô Gió ngàn; NXB Hà Nội sẽ giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách về Lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội; NXB Thông tin và Truyền thông sẽ tọa đàm giới thiệu cuốn sách "Tóm lược Chuyển đổi số - Chiến lược và lộ trình” trong ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10)…

Đáng chú ý, các tư liệu, sách, ảnh được trưng bày tại Triển lãm cũng sẽ  được trình chiếu dưới định dạng số hóa điện tử bằng các công nghệ hiện đại, nhằm lan tỏa mạnh mẽ những giá trị to lớn của sách không chỉ trong khuôn viên Triển lãm, mà cả trên không gian mạng, đưa Triển lãm đến gần hơn với bạn đọc, tạo không gian văn hóa đọc hấp dẫn đóng góp phần tạo nên những ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các hoạt động tại Triển lãm diễn ra đến ngày 13/10.

(Theo CAND)

Các tin khác
Báo Nhân Dân nhận Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 với phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh báo in thế giới 2024 do Diễn đàn báo in thế giới-Hiệp hội báo chí thế giới (WAN-IFRA) tổ chức trong hai ngày 8 và 9/10 tại Cung điện Niederösterreich ở thủ đô Viên (Cộng hòa Áo), phụ san panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân được Giải thưởng đổi mới và phát triển báo in bền vững 2024 vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ”.

Màn thực cảnh tái hiện ngày 10/10/1954 đoàn quân giải phóng tiến về tiếp quản Thủ đô.

Ngày 10/10/1954, đoàn quân ra đi từ những ngày Toàn quốc kháng chiến hân hoan trở về trong sự chào đón của đồng bào Thủ đô. Thành công đó được bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, sự nỗ lực hết mình của cán bộ, chiến sĩ của đội quân cách mạng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao giải Nhất tặng nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú với tác phẩm

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi Phụ nữ, Người mẹ Việt Nam.

Đông đảo người dân huyện Trạm Tấu và du khách thập phương dự Lễ hội Gầu Tào năm 2024.

Tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu vừa phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích và du lịch tỉnh Yên Bái đã kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 11 xã trên địa bàn với tổng số được kiểm kê là 79 di sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục