Khai mạc Đêm văn hoá Mường Lò năm 2007

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tối ngày 16/10, tại khu làng nghề văn hoá du lịch xã Nghĩa An, UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Đêm văn hoá Mường Lò. Đây là một trong những hoạt động của tuần văn hoá du lịch Mường Lò, nằm trong chương trình du lịch về cội nguồn của ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Phú Đức – Chủ tịch hiệp hội du lịch Việt Nam, lãnh đạo đại diện Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Phú Thọ, cùng đông đảo nghệ nhân và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ.

 

Đêm văn hoá Mường Lò năm 2007 với 3 phần chính, đó là: Màn trình diễn trang phục các dân tộc; Màn múa hát về đất nước, quê hương Nghĩa Lộ – Mường Lò và màn đại xoè của hơn 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

 

 

 

 

 Trước giờ biểu diễn

 

Qua phần trình diễn trang phục dân tộc của các cô gái Thái, Mường, Xa Phó, Mông… đã giúp du khách hiểu thêm về văn hoá các dân tộc vùng Mường Lò, thêm yêu, thêm quý vùng đất và con người nơi đây.

 

Những lời ca câu hát của chính những người con Nghĩa Lộ ngợi ca quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ đã thể hiện tấm lòng của người dân Nghĩa Lộ, thể hiện tình yêu quê hương bao la. Những câu hát cũng là lời mời gọi du khách đến với Mường Lò, đến với thắng cảnh, văn hoá, và lòng mến khách của người dân nơi đây.

 

Vòng đại xoè đêm hội 

 

Màn đại xoè của diễn viên cùng với du khách đưa mọi người xích lại gần nhau hơn, đưa du khách hoà mình với thiên nhiên, đất trời và con người Nghĩa Lộ

 

Đêm văn hoá Mường Lò năm 2007 đã để lại những ấn tượng khó quên cho du khách gần xa. Từ những hoạt động này đã góp phần phát triển du lịch Mường Lò.

 

Đây cũng là một hoạt động đầy ý nghĩa góp phần chào mừng kỷ niêm 55 ngày giải phóng Nghĩa Lộ 18/10/1952 – 18/10/2007.

 

Các đại biểu và du khách tham dự Đêm văn hoá Mường Lò 

 

Bộ sưu tập trang phục các dân tộc vùng Mường Lò

 

Thành Trung – Thanh Ba

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục