Hoàn thành hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận thành nhà Hồ

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/3/2008 | 12:00:00 AM

Sở Văn hoá Thông tin Thanh Hoá cho biết đã cơ bản hoàn thành hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận di tích Thành nhà Hồ là di sản văn hoá thế giới.

Theo yêu cầu của UNESCO, Ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ (trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin Thanh Hoá) đã xây dựng tư liệu, thư viện, hồ sơ khoa học 132 đầu sách, tạp chí nghiên cứu về Thành nhà Hồ; 18 lý lịch di tích lịch sử văn hóa và 7 quy hoạch, dự án về kinh tế - xã hội, giao thông, du lịch, khai thác khoáng sản ở huyện Vĩnh Lộc có liên quan đến di tích Thành nhà Hồ. Ngoài ra, còn có 248 bản vẽ và 1 bản đồ hiện trạng tổng thể Thành nhà Hồ; bản đồ xác định vị trí và bản đồ khoanh vùng tài sản đề cử.

Trong thời gian tới, bộ hồ sơ khoa học của di tích Thành nhà Hồ sẽ được bổ sung hoàn chỉnh, để sớm trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Vào trung tuần tháng 3, Sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hoá đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ, có trụ sở tại tại Khu di tích Thành nhà Hồ thuộc thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc.

Ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ có trách nhiệm thực hiện 6 chức năng chủ yếu gồm quản lý và phát huy giá trị khu di tích Thành nhà Hồ; bảo tồn, thực hiện việc trùng tu, tôn tạo khu di tích khi được cấp có thẩm quyền giao; quản lý, bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá di tích Thành nhà Hồ và các di tích phụ cận; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động lễ hội và tham quan du lịch khu di tích; nghiên cứu, khai thác và phát huy các giá trị văn hoá của di tích, lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hoá thế giới.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Ngày 22-3 tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã công bố và trao giải thưởng cho các vở diễn, ấn phẩm, kịch bản sân khấu xuất sắc trong năm 2007.

Tối 20-3, tại khách sạn New World, TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam đã nhượng quyền sở hữu và tặng quyển thơ Nhật ký trong tù bằng thư pháp lớn nhất Việt Nam của tác giả Trần Quốc Ấn, nhân dịp công ty chuyển trụ sở chính về hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3), 13 phim tham gia Liên hoan điện ảnh Pháp ngữ sẽ được khởi chiếu từ ngày 24/3 đến ngày 4/4. Bộ phim "Sinh mệnh" là phim duy nhất của điện ảnh Việt Nam dự Liên hoan phim này.

Lê Vân trong phim Bao giờ cho đến tháng 10 của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Lần đầu tiên những bộ phim về chiến tranh của Việt Nam như Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng 10, Em bé Hà Nội sẽ tham gia liên hoan phim quốc tế Chơn-chu (Jeonju, Hàn Quốc) từ ngày 1 đến 9-5 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục