Thổ cẩm Mông lên sàn diễn quốc tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/1/2009 | 12:00:00 AM

Lần đầu tiên Việt Nam có nhà thiết kế (NTK) tham gia ở hội chợ thời trang được xem là quy mô nhất của Nhật.

Một trong 10 mẫu thiết kế của bộ sưu tập thời trang Mông do NTK Anh Vũ thực hiện
Một trong 10 mẫu thiết kế của bộ sưu tập thời trang Mông do NTK Anh Vũ thực hiện

Ba buổi diễn thời trang với chủ đề Bộ sưu tập của các NTK châu Á tại Tokyo sẽ diễn ra lúc 11g, 14g, 16g30 ngày 14-1-2009 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Nhật Bản mang tên Tokyo Big Sight.

Buổi diễn thời trang Bộ sưu tập của các nhà thiết kế châu Á tại Tokyo là một trong những hoạt động quan trọng của Hội chợ triển lãm thời trang quốc tế Nhật Bản được tổ chức hai lần trong năm (tháng 1 và tháng 7 hằng năm), thu hút hơn 30.000 lượt khán giả đến từ các nước.

Các buổi trình diễn sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập với 65 mẫu thiết kế của 10 nhà thiết kế thời trang đại diện cho chín quốc gia, lãnh thổ của châu Á: Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Phillippines, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Sau đó, 10 bộ sưu tập này sẽ được trưng bày đến hết ngày 16-1.

Sau một tháng làm việc và tìm hiểu về tình hình hoạt động của thời trang Việt Nam, ban tổ chức đã quyết định chọn NTK Trương Anh Vũ (32 tuổi, phó phòng kinh doanh nội địa Công ty cổ phần may Phương Ðông) đại diện cho Việt Nam tham dự chương trình. Ðầu tháng 11-2008, ông Atsuo Nakagawa - chủ tịch ban tổ chức sự kiện hội chợ thời trang - đã chính thức đến TP.HCM để phỏng vấn trực tiếp và xem những mẫu thiết kế do NTK Anh Vũ thực hiện.

Ngày 10-1, NTK Anh Vũ sẽ lên đường sang Nhật để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Anh cho biết 10 mẫu của anh mang đến giới thiệu tại hội chợ triển lãm quốc tế lần này lấy cảm hứng từ những họa tiết hoa văn truyền thống của người dân tộc thiểu số Mông sống tại Sa Pa.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên NTK này có cảm xúc với thổ cẩm. Năm 2004, sau khi lên Sa Pa, tận mắt chứng kiến những miếng vải thổ cẩm đẹp và tỉ mỉ được làm từ bàn tay của người dân tộc Mông, đặc biệt là những hiệu ứng màu sắc quyến rũ bởi những sợi chỉ được nhuộm thủ công bằng các loại cây, lá..., Anh Vũ đã ứng dụng ngay những họa tiết hoa văn đầy mê hoặc ấy vào bộ sưu tập của mình để tham gia Tuần lễ thời trang xuân hè năm 2005 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, ở chuyến du hành đến Tokyo lần này, thổ cẩm của dân tộc Mông sẽ mang một hình ảnh mới lạ và hiện đại hơn thông qua những họa tiết hoa văn phong phú được kết hợp với kỹ thuật cắt may hiện đại của châu Âu. Chất liệu chính để tạo nên bộ sưu tập là lụa tơ tằm của Việt Nam và thổ cẩm Sa Pa. Anh Vũ cho biết: "Giới thiệu loại vải thổ cẩm truyền thống này ra thế giới, tôi muốn đề cập đến đức tính cần cù của những người Mông nói riêng và cũng là đức tính của người Việt Nam nói chung".

(Theo TTO)

Các tin khác
Thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Festival múa sạp có chủ đề “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc” vào ngày 4 - 5/5/2024.

Dự kiến trong 2 ngày 4 – 5/5, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức Festival múa sạp có chủ đề “Rực rỡ sắc màu Tây Bắc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Tư liệu TTXVN

“Theo dấu chân Người” là chủ đề chuỗi hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 5/2024, hướng tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024); 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).

16 tiết mục văn nghệ tham gia trong chương trình văn nghệ “Vang mãi bản hùng ca chiến thắng

Tối 30/4, tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái đã diễn ra Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca chiến thắng”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Sức sống của bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng có được là do chính tình cảm của mình và tình cảm của mọi người. Mọi người dân trong nước có sự đồng cảm với nhau nên có một sự cộng hưởng”.

Đã 49 năm trôi qua, kể từ khi ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" ra đời, nhưng bài hát vẫn sống mãi cùng bao thế hệ người Việt. Cho đến hôm nay, mỗi khi dân tộc đạt được một thành tựu mới thì ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" lại ngân vang. "Như có Bác trong ngày đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên mãi là tiếng reo vui của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục