Việt Nam đoạt Cúp vàng tại Liên hoan Mùa xuân Bình Nhưỡng

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/4/2009 | 12:00:00 AM

Ðoàn nghệ thuật Việt Nam với thành viên là 22 nghệ sĩ, diễn viên của Ðoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ và một số nghệ sĩ Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam do Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ Trương Nhuận làm Trưởng đoàn, vừa tham gia Liên hoan nghệ thuật quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng lần thứ 26 tại Thủ đô Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên).

Liên hoan lần này có sự tham gia của 650 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 52 đoàn nghệ thuật đến từ 24 nước trên thế giới. 

Chương trình biểu diễn của Ðoàn Việt Nam với các tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, đơn ca, hợp ca, đã tạo được ấn tượng và chiếm nhiều tình cảm của công chúng Thủ đô Bình Nhưỡng, được Ban tổ chức đánh giá cao, trong đó có ba buổi biểu diễn chung với các đoàn: Mông Cổ, Môn-đa-vi, In-đô-nê-xi-a. Ðài Truyền hình quốc gia Triều Tiên đã quay và phát sóng ba lần chương trình của Ðoàn Việt Nam.

Kết thúc liên hoan, Ðoàn Việt Nam là một trong sáu nước giành được Cúp vàng toàn đoàn cho chương trình nghệ thuật ấn tượng nhất Liên hoan cùng nhiều huy chương cá nhân: một Cúp vàng cho tiết mục độc tấu đàn bầu của nghệ sĩ Bùi Lệ Chi; hai Cúp bạc cho giọng ca của NSƯT Trọng Thủy và ca sĩ Ánh Tuyết; một Cúp bạc cho tiết mục múa Hoa mai vàng.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Tác giả Samantha Harvey (trái), BBC Bìa cuốn tiểu thuyết The wilderness (phải)

Tác giả Samantha Harvey lần đầu tiên lọt vào danh sách chung khảo giải thưởng văn chương Orange danh giá dành cho các cây bút nữ với tác phẩm đầu tay The wilderness.

20h ngày 26/4/2009, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra chương trình Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ VII. Đây cũng là hoạt động dịp chào mừng kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 80 năm ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài TH Việt Nam.

YBĐT - Hoa từng mùa. Mùa nào cũng vậy, hoa tàn hoa nở theo quy luật của tạo hóa vô tình, dù lòng người tiếc thương hay than thở.

(Ảnh: Thanh Thủy)

YBĐT - Nhà sàn đã có từ thời Vua Hùng và được thể hiện trên trống đồng. Nhà sàn đã là nơi cư trú, che nắng che mưa, ngăn thú dữ, là nơi sum họp gia đình của người Việt. Theo biến động của thời gian, có dân tộc chuyển sang ở nhà đất; còn nhà sàn của mỗi dân tộc đều có những đặc điểm riêng, phù hợp với điều kiện sống, phong tục tập quán…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục