Nhật Bản sắp tiến hành đại cải tổ Nội các
- Cập nhật: Thứ ba, 26/8/2014 | 1:54:52 PM
Đây là đợt cải tổ Nội các lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Abe nhậm chức tháng 12/2012.
![]() |
Thủ tướng Abe và Nội các của ông khi mới nhậm chức.
|
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ Nội các vào ngày 3/9 tới. Tuyên bố của ông Abe được đưa ra trong cuộc họp của Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền sáng 26/8.
Theo báo Mainichi của Nhật Bản, Thủ tướng Abe sẽ giữ lại một số thành viên chủ chốt của nội các cũ như Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Quốc vụ khanh phụ trách tái thiết kinh tế bao gồm cả phụ trách đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Akira Amari.
Đây được coi là đợt cải tổ lớn khi sẽ có một loạt thay đổi nhân sự trong nội các mới, đồng thời Thủ tướng Abecũng sẽ đưa vào nội các một số vị trí mới chưa từng có trước đây. Trong đó, đáng chú ý là chức vụ Quốc vụ khanh phụ trách luật pháp về an ninh. Đây là vị trí sẽ đảm nhiệm việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quyền phòng vệ tập thể, vốn được đánh giá là một bước chuyển lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản.
Với việc bổ sung vị trí này vào nội các, Thủ tướng A-bê muốn nhanh chóng hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan để có thể sớm sử dụng quyền phòng vệ tập thể trên thực tế.
Theo báo chí Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban An ninh của Hạ viện Akinori Eto được đánh giá là nhân vật thích hợp cho vị trí mới này do đã từng 2 lần đảm nhiệm chức Thứ trưởng Quốc phòng.
(Theo VOV)
Các tin khác

Tổng thống Ukraine ngày 25/8 đã giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 10, trong bối cảnh các lực lượng của ông tiếp tục chiến đấu với lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 25-8 đã đệ đơn từ chức của toàn bộ nội các. Sự việc xảy ra sau khi các bộ trưởng trong chính phủ phản đối kế hoạch của Tổng thống François Hollande về cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Ngày 25/8, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (gọi tắt là AEM-46) đã chính thức khởi động tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay.

LHQ tuyên bố sẽ nhân rộng các hoạt động viện trợ tại Đông Ukraine, đồng thời tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng chống Chính phủ.