Hội nghị về hạt nhân ở Singapore không có sự tham gia của Triều Tiên
- Cập nhật: Thứ ba, 11/7/2017 | 2:18:36 PM
Theo Kyodo, các quan chức và chuyên gia từ các nước liên quan tới các cuộc đàm phán 6 bên vốn bị trì hoãn từ lâu về vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên đã bắt đầu tham gia một hội nghị không chính thức diễn ra vào ngày 11/7 tại Singapore song không có sự góp mặt của đại diện phía Triều Tiên.
![]() |
Bãi thử hạt nhân ngầm Punggye-ri của Triều Tiên.
|
Hội nghị do Viện Hợp tác và Xung đột Toàn cầu thuộc Đại học California (Mỹ) tổ chức và cơ quan nghiên cứu này trước đó cũng dự đoán rằng hội nghị kéo dài 2 ngày này sẽ chỉ có các phái đoàn từ 5 nước trong khuôn khổ đàm phán 6 bên, gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ tham dự.
Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức ở một quốc gia không nằm trong khuôn khổ 6 bên.
Các cuộc gặp đa phương theo thể thức này, bao gồm cả Triều Tiên, đã rơi vào bế tắc từ năm 2008 và theo một nguồn tin từ ban tổ chức, Triều Tiên đã "được mời tham dự" hội nghị và "không có lý do gì để biện minh" cho sự vắng mặt của họ.
Các đặc phái viên phụ trách vấn đề hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận bên lề Đối thoại Hợp tác Đông Bắc Á năm nay trong bối cảnh những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng hồi tuần trước.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố về việc chiến thắng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Mosul.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia dẫn các thông tin tình báo cho biết các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang lên kế hoạch chuyển căn cứ hoạt động sang khu vực Đông Nam Á sau khi thất bại thảm hại ở Trung Đông.

Ngày Dân số thế giới năm 2017 có chủ đề "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh".
Ngày 10-7, vòng hòa đàm giữa Chính phủ Syria và phe đối lập nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã bắt đầu tại TP Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ). Vòng hòa đàm tập trung vào 4 nội dung chính là hiến pháp mới, cơ chế điều hành đất nước, bầu cử và cuộc chiến chống khủng bố.