Thủ tướng Ấn Độ bãi nhiệm 20 nghị sỹ giữ chức vụ trái quy định

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/1/2018 | 4:48:55 PM

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã bãi nhiệm 20 nghị sỹ tại hội đồng lập pháp bang Delhi do giữ các chức vụ trong chính phủ trái với quy định của luật pháp.

Tổng thống Ấn Độ Nath Kovind.
Tổng thống Ấn Độ Nath Kovind.

Tổng thống Ram Nath Kovind đưa ra quyết định trên ngày 21/1, sau khi Ủy ban bầu cử Ấn Độ ngày 19/1 khuyến nghị bãi miễn các nghị sỹ không đủ tư cách vì đã giữ các chức vụ hưởng lương trong chính phủ ngoài phận sự theo luật định.

Hầu hết các bang ở Ấn Độ cấm các nghị sỹ đương nhiệm đảm nhận các chức vụ hưởng lương trong chính phủ. Tuy nhiên, những nghị sỹ được bổ nhiệm làm bộ trưởng được miễn áp dụng quy định này.

Quyết định trên tác động đến đảng Aam Aadmi (AAP) cầm quyền tại bang Delhi, theo đó giảm gần 1/3 số ghế đảng này nắm giữ trong hội đồng bang.

Tuy nhiên đảng này vẫn chiếm đa số trong hội đồng. Theo AAP, các nghị sỹ bị bãi nhiệm nói trên đảm đương vị trí thư ký nghị viện hỗ trợ các bộ trưởng và không nhận bất kỳ khoản tiền lương nào.

AAP cũng cho biết có thể sẽ có hành động pháp lý nhằm duy trì số ghế của đảng này trong hội đồng lập pháp Delhi.

Theo giới phân tích, việc Tổng thống Kovind bãi nhiệm 20 nghị sỹ AAP sẽ không tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với đảng này do AAP nắm giữ tới 66 ghế trong hội đồng lập pháp New Delhi gồm 70 thành viên.

Một cuộc bầu cử bổ sung sẽ được tổ chức trong trong vòng 6 tháng kể từ khi các nghị sỹ bị bãi nhiệm.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Trụ sở Quốc hội Mỹ.

Theo AFP, chiều 22/1, Thượng viện Mỹ đã không đạt được thỏa thuận mở cửa lại chính phủ khi lãnh đạo phe Cộng hòa trì hoãn cuộc bỏ phiếu chấm dứt việc đóng cửa chính phủ cho đến trưa 22/1.

Một vụ đánh bom ở Thái Lan.

Sáng 22/1, xảy ra một vụ đánh bom tại khu chợ ở tỉnh Yala miền nam Thái Lan, khiến 3 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Tổng thống Abbas.

Tổng thống Palestine Abbas sẽ đề nghị EU chính thức công nhận nhà nước Palestine khi ông có cuộc gặp với Ngoại trưởng các nước trong khối hôm 22/1.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ngày 21/1, Chính phủ Liên bang Đức ra thông cáo báo chí về tuyên bố chung của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày ký Hiệp định Hợp tác Pháp-Đức (Hiệp ước Elysée).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục