Hội đồng Bảo an LHQ không thể thông qua nghị quyết về Dải Gaza

  • Cập nhật: Chủ nhật, 3/6/2018 | 9:42:23 AM

Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết về Dải Gaza, trong khi 11 nước bỏ phiếu trắng và 3 nước là Bolivia, Kuwait và Nga bỏ phiếu chống.

Rạng sáng 2-6 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã không thể thông qua một dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine về xung đột bùng phát gần đây ở Dải Gaza, đồng thời yêu cầu Hamas cùng nhóm Hồi giáo Jihad "ngừng tất cả các hoạt động bạo lực và hành động khiêu khích, bao gồm cả các hoạt động dọc theo hàng rào biên giới”.

Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu ủng hộ dự thảo này, trong khi 11 nước bỏ phiếu trắng và 3 nước là Bolivia, Kuwait và Nga bỏ phiếu chống.

Hai phiên bỏ phiếu thất bại tại HĐBA LHQ diễn ra cùng ngày với vụ một phụ nữ trẻ Palestine bị binh sĩ Israel bắn chết gần hàng rào biên giới với Dải Gaza, nâng tổng số người tại Gaza thiệt mạng do hỏa lực của quân đội Israel kể từ cuối tháng 3 vừa qua lên con số 123 người.  

Kết quả này càng làm gia tăng tình trạng bế tắc tại HĐBA liên quan đến cách thức phản ứng với việc bùng phát bạo lực ở Gaza, chỉ vài ngày sau khi phái viên LHQ Nickolay Mladenov cảnh báo vùng lãnh thổ Palestine này đang "ở gần bờ vực chiến tranh”.
 
(Theo QĐND)

Các tin khác

Giống như Hungary và Áo, cuộc bầu cử này cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận khi một đảng cánh hữu, dân túy dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Một phiên họp của Quốc hội Cuba.

Sáng 2/6 theo giờ địa phương, Quốc hội Cuba đã khai mạc phiên họp bất thường để bắt đầu quá trình đánh giá, thảo luận và thông qua dự thảo Hiến pháp mới, đã được Ủy ban chuyên trách của Quốc hội soạn thảo và đệ trình.

Tân Thủ tướng Pedro Sanchez phát biểu sau phiên bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội đối với người tiền nhiệm Mariano Rajoy ở Madrid ngày 1/6.

Ngày 2-6, lãnh đạo đảng Xã hội - đảng đối lập chính ở Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng mới trước vua Felipe VI tại Cung điện Zarzuela gần thủ đô Madrid. Tuy nhiên, ông P.Sanchez vẫn cần lựa chọn thành phần nội các trong chính phủ mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng 
Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN có cuộc gặp chung với Bộ trưởng
Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis bên lề Đối thoại Shangri-La

Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 17 - diễn đàn an ninh quan trọng vào bậc nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương - đã chính thức khai mạc tối 1/6 tại Singapore.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục