Mỹ công bố nhiều biện pháp trừng phạt Nga đúng ngày 1 năm chiến sự

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/2/2023 | 8:31:57 AM

Ngày 24-2, đánh dấu tròn một năm chiến sự tại Ukraine, nhiều biện pháp trừng phạt mới với Nga được Mỹ công bố.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23-2
Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23-2

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ có sắc lệnh hành pháp cho phép áp dụng "các biện pháp trừng phạt với các hoạt động nước ngoài có hại cụ thể" của Chính phủ Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã có quyết định trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức Nga gồm 3 quan chức quân đội vi phạm nhân quyền trong chiến sự Ukraine.

9 bộ trưởng và gần 50 tỉnh trưởng các địa phương cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. 1.219 thành viên quân đội Nga bị hạn chế thị thực.

Các viện nghiên cứu về vật lý, hạt nhân, biển sâu, công ty giúp Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya cũng bị trừng phạt.

Theo lệnh trừng phạt, bất kỳ tài sản nào ở Mỹ thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của những người, tổ chức trong danh sách bị trừng phạt đều bị phong tỏa.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng khởi tố một công dân Nga vì xuất khẩu bất hợp pháp thiết bị phản gián để giúp chính quyền Nga.

Các công tố viên liên bang Mỹ đang tìm cách tịch thu 6 tài sản ở New York và Floria, được cho là do nhà tài phiệt Viktor Vekselberg sở hữu.

Nhà Trắng cho biết sẽ áp mức thuế 200% với nhôm và các sản phẩm phái sinh được sản xuất tại Nga có hiệu lực từ ngày 10-4.

Ngoài Mỹ, ngày 24-2, Anh cho biết họ sẽ nhắm vào 92 cá nhân và tổ chức mới, bao gồm các đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, như ông chủ đường ống năng lượng Nord Stream 2 - Matthias Warnig.

"Hôm nay chúng tôi trừng phạt giới tinh hoa đang điều hành các ngành công nghiệp then chốt của (Tổng thống Nga Vladimir) Putin, đồng thời cam kết cấm xuất khẩu sang Nga mọi mặt hàng mà Nga bị phát hiện sử dụng trên chiến trường", Ngoại trưởng Anh James Cleverly viết trong tuyên bố mới nhất.

Các lãnh đạo G7 cũng sẽ họp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 24-2 và công bố gói trừng phạt Nga. Các biện pháp sẽ nhắm vào các ngành kinh tế quan trọng cũng như các quốc gia hoặc tổ chức hỗ trợ Matxcơva trong cuộc chiến với Ukraine.

Đồng thời với lệnh trừng phạt, các nước cũng công bố thêm hỗ trợ cho Ukraine. Ngày 24-2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius quyết định bàn giao thêm 4 xe tăng chiến đấu Leopard 2 A6 từ các kho quân sự của Đức cho Ukraine.

"Đức đang tăng số lượng xe tăng nước này bàn giao cho Ukraine từ 14 lên 18 chiếc", thông báo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết.

(Theo TTO)

Các tin khác
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/2 cho biết, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Nga và Ukraine nhân một năm ngày xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/2/2023.

Theo sắc lệnh Tổng thống đăng trên Công báo ngày 24/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt các quy định về việc tái thiết sau động đất tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ngày 6/2.

Đám đông tụ tập ở New York (Mỹ) để bày tỏ sự ủng hộ với Ukraine, tối 23/2.

Ngày 24/2, xung đột ở Ukraine bước vào năm thứ hai mà chưa thấy hồi kết. Cùng lúc đó, Nga bị cô lập trong một cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo G7 đang phối hợp để tăng cường viện trợ Ukraine.

Quốc vụ khanh bộ Y tế Campuchia Youk Sambat cảnh báo người dân về dịch cúm gia cầm

Hôm qua (23/2), Campuchia phát hiện 12 người có tiếp xúc với bệnh nhân tử vong vì cúm gia cầm. Hiện nay, 4 trường hợp đã xuất hiện các triệu chứng bệnh cúm gia cầm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục