Mỹ, EU, Na Uy công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2023 | 8:57:05 AM

Mỹ, EU, Na Uy đồng thời công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong ngày lãnh đạo Nga - Trung gặp mặt. Gói viện trợ của EU trị giá tới 2 tỉ euro.

Quân nhân Ukraine đang chờ lệnh bắn một quả đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 16-3-2023
Quân nhân Ukraine đang chờ lệnh bắn một quả đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 16-3-2023

Ngày 20-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới trị giá 350 triệu USD.

"Hôm nay, tôi cho phép phân bổ vũ khí và thiết bị lần thứ 34 của Mỹ cho Ukraine với số tiền 350 triệu USD", thông báo của ông Blinken viết.

"Gói hỗ trợ quân sự này bao gồm nhiều đạn dược hơn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS và lựu pháo do Mỹ cung cấp mà Ukraine đang sử dụng để tự vệ, cũng như đạn dược cho xe chiến đấu bộ binh Bradley, tên lửa HARM, vũ khí chống tăng, thuyền ven sông và các thiết bị khác", ông Blinken nói trong một tuyên bố.

Mỹ đã cung cấp vũ khí trị giá hơn 30 tỉ USD cho Ukraine.

Cùng ngày, theo Đài BBC, hơn một chục quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cung cấp cho Ukraine ít nhất một triệu quả đạn pháo trong năm tới.

Kế hoạch này trị giá tổng cộng 2 tỉ euro, được thống nhất tại Brussels.

Ukraine đã nói với EU rằng họ cần 350.000 quả đạn pháo mỗi tháng để kìm hãm bước tiến của quân đội Nga và tiến hành một cuộc phản công trong năm nay.

Sau khi tin được công bố, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ca ngợi "quyết định thay đổi cuộc chơi" từ EU.

Ông viết trên Twitter: "Chính xác những gì cần thiết cứu chúng tôi. (Đạn dược) được giao khẩn cấp và được mua sắm chung một cách bền vững".

Phần đầu của kế hoạch là cam kết tài trợ chung trị giá 1 tỉ euro từ các quốc gia EU để huy động đạn dược từ các kho dự trữ hiện có của họ. Các nước hy vọng sẽ gửi số vũ khí này đến Ukraine vào cuối tháng 5.

Phần thứ hai của thỏa thuận trị giá 1 tỉ euro. Số tiền sẽ dùng để đặt mua đạn pháo 155mm cho Ukraine - loại đạn pháo mà nước này cần nhiều nhất.

EU đang hy vọng đơn đặt hàng chung này sẽ khuyến khích các công ty quốc phòng châu Âu tăng lượng sản xuất. Theo BBC, các hợp đồng có thể được ký vào đầu tháng 9 tới.

Thỏa thuận này cũng có nghĩa là mỗi quốc gia sẽ phải chia sẻ thông tin chi tiết về kho dự trữ đạn dược của mình - điều thường được giữ bí mật.

Trong ngày 20-3, Na Uy cũng thông báo đã chuyển 8 xe tăng Leopard II do Đức sản xuất cho Ukraine để sử dụng trong một cuộc phản công mùa xuân này.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một máy bay lao xuống sân vận động, chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ Lumut.

Theo Reuters, hai trực thăng gặp nạn thuộc về hải quân Malaysia, sự cố xảy ra khi phi đội đang bay huấn luyện duyệt binh.

Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Du khách có thể không cần trình hộ chiếu khi đến sân bay Changi trong thời gian tới.

Sân bay Changi sắp áp dụng hệ thống tự động nhập cảnh bằng công nghệ sinh trắc học. Điều này giúp tất cả du khách không mất thời gian trình hộ chiếu khi nhập cảnh.

Một khách sạn ở Hoa Liên nghiêng sau trận động đất ngày 23/4.

Hơn 80 trận động đất, mạnh nhất là 6,3 độ, xảy ra liên tiếp ở khu vực bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 22/4 và sáng 23/4, khiến các tòa nhà ở thủ phủ Đài Bắc rung lắc, cơ quan khí tượng của hòn đảo cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục