Hàn Quốc: Thêm một cựu Tổng thống bị truy tố

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/4/2025 | 7:56:23 AM

Theo hãng tin Yonhap, ngày 24/4, cơ quan công tố Hàn Quốc đã truy tố cựu Tổng thống Moon Jae In vì tội tham nhũng, liên quan đến cáo buộc ông đã tạo điều kiện cho con rể cũ, ông Seo, làm việc tại hãng hàng không giá rẻ Thai Eastar Jet.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Cựu nghị sĩ Lee Sang Jik, người thành lập hãng hàng không trên, đã bị truy tố về tội hối lộ và vi phạm lòng tin.

Theo cáo trạng, ông Seo được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành (CEO) tại hãng hàng không này vào năm 2018 sau khi ông Lee được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan Doanh nghiệp vừa, nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc. Các công tố viên nghi ngờ rằng việc bổ nhiệm ông Lee được thực hiện để đổi lấy việc ông Seo được nhận vào làm tại hãng dù thiếu kinh nghiệm trong ngành hàng không.

Ông Moon Jae In (Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2017 - 2022) và con gái là bà Moon Da Hye bị cáo buộc nhận hối lộ dưới hình thức lương và các khoản thanh toán khác của hãng hàng không trên cho chồng cũ của bà. Các công tố viên coi số tiền lương và các khoản bồi thường khác trị giá khoảng 217 triệu won (151.125 USD) mà hãng hàng không trả cho ông Seo và bà Da Hye là hối lộ cho cựu tổng thống.

Bản cáo trạng được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/6, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất vào đầu tháng này liên quan đến việc ban bố thiết quân luật bất thành.

Nhóm luật sư của ông Moon đã cáo buộc bản cáo trạng có động cơ chính trị, đồng thời cho biết phía ông đang chuẩn bị một phản hồi bằng văn bản cho cơ quan công tố. Bản phản hồi sẽ được nộp vào cuối tháng 4.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu

Ngày 23/4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa thay đổi lập trường.

Ảnh minh họa

Ngày 23/4, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, xung đột tại Ukraine sẽ "kết thúc ngay lập tức" nếu Kiev rút toàn bộ lực lượng khỏi bốn vùng lãnh thổ đã được Nga sáp nhập và ghi nhận trong Hiến pháp nước này. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Mọi người tụ tập ngoài trời sau trận động đất có cường độ ban đầu là 6,2 độ richter tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/4/2025.

Trận động đất xảy ra giữa lúc người dân đang nghỉ lễ, gây hoảng loạn tại thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã phản hồi một báo cáo gần đây trên trang web của Nhà Trắng có tiêu đề "Rò rỉ phòng thí nghiệm: Nguồn gốc thực sự của COVID-19", tuyên bố rằng lập luận của bài báo hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục