Hamas ra điều kiện ngừng bắn với Israel

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2008 | 12:00:00 AM

Lãnh đạo Lực lượng Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải Gaza ngày 12/3 đã đưa ra điều kiện cho một lệnh ngừng bắn với Israel.

Thủ tướng của Hamas, Ismail Haniyeh, trong một cuộc họp báo gần đây.
Thủ tướng của Hamas, Ismail Haniyeh, trong một cuộc họp báo gần đây.

Thủ tướng của Hamas tại dải Gaza, Ismail Haniyeh, phát biểu tại đại học Hồi giáo Gaza:

“Israel phải cam kết chấm dứt mọi hành động hiếu chiến chống lại nhân dân chúng tôi, dỡ bỏ lệnh phong toả và mở cửa trở lại biên giới của Gaza.”

Ông Haniyeh cho biết, hiện nay, lãnh đạo lực lượng này đang có các cuộc đàm phán với Ai Cập “cũng như với các bên có liên quan (Israel). Chúng tôi đang có các cuộc thảo luận thẳng thắn và kết quả có thể là việc dỡ bỏ sự phong toả kinh tế”.

Trong lúc đó, các quan chức Israel phủ nhận việc nước này có các cuộc đàm phán trực tiếp với các nhóm Hồi giáo Palestine.

Hiện nay, Ai Cập, nước đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột tại Trung Đông, đang cố gắng thuyết phục Israel và các nhóm Hồi giáo tại lãnh thổ Palestine tiến đến một lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, ngày 12/3, các lực lượng quân sự Israel đã bắn chết một chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Jihad tại khu Bờ Tây gần thị trấn Tulkarm. Quân đội Israel cũng đã bắt giữ 15 người Palestine khác thuộc phong trào cấp tiến và đóng cửa một đài phát thanh tại Jenin.

Mặc dù cả Israel và các phong trào Hồi giáo cấp tiến phủ nhận đã đạt được một thoả thuận ngừng bắn nhưng theo các nhà quan sát, số lượng các vụ tấn công roket từ các vùng lãnh thổ Palestine vào lãnh thổ Israel đã giảm hẳn kể từ khi quân đội nước này chấm dứt chiến dịch tấn công quân sự vào dải Gaza 9 ngày trước đó làm hơn 120 người Palestine thiệt mạng.

(Theo TPO)

Các tin khác
Lo ngại cúm gia cầm, hai mẹ con này phải đeo khẩu trang khi ra phố

Một trường học ở Hong Kong đã phải đóng cửa do lo ngại sự trở lại của một dịch cúm bí ẩn. Đến nay có hơn 30 học sinh trong trường xuất hiện các triệu chứng tương tự cúm và đã có một em thiệt mạng.

Tòa nhà Cơ quan điều tra liên bang sau khi bị đánh bom.

Cuộc khủng hoảng ở Pakistan ngày càng trở nên sâu sắc hơn sau khi hai vụ đánh bom liều chết hôm 11/3 làm 24 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương tại thành phố Lahore tương đối yên bình. Các vụ đánh bom này cũng gia tăng áp lực buộc chính phủ mới đối thoại nhiều hơn với các chiến binh cực đoan.

Tai nạn giao thông tại UAE

Một vụ tai nạn giao thông được coi là tệ hại nhất trong lịch sử Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã xảy ra trên đường cao tốc nối thủ đô Abu Dhabi với thành phố cảng lớn nhất nước Dubai.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq và Afghanistan, Đô đốc William Fallon, đã xin từ chức ngày 11/3, viện dẫn "tình hình đáng hổ thẹn và sự bất đồng giữa quan điểm của ông với chính sách của chính quyền Mỹ" là nguyên nhân từ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục