Tình hình Trung Đông sẽ có chuyển biến mới?

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/3/2008 | 12:00:00 AM

Tình hình Trung Đông nói chung và "Lộ trình hoà bình Trung Đông" giữa Israel với Palestine nói riêng đang có những động thái mới khi cả Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã, đang và sẽ có chuyến công du tới khu vực nhạy cảm này.

Bà Angela Merkel đang có chuyến thăm Israel (từ 17 đến 18/3). Dự kiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ tới Israel hôm 21/3 tới. Sự xuất hiện của những chính khách kể trên cho thấy nhóm bộ tứ (gồm Liên minh châu Âu, Mỹ, Nga và Liên hợp quốc đồng bảo trợ) vẫn đang cố gắng tìm biện pháp thúc đẩy tiến trình hoà bình ở Trung Đông.

Được biết, đại diện của Mỹ vừa trao cho Israel và Palestine bản đánh giá của Washington về cuộc thương lượng hiện nay giữa họ với 2 quốc gia kể trên, đồng thời chỉ rõ những gì cần phải làm để vượt qua bế tắc.

Đại diện Mỹ, Israel và Palestine đã có cuộc họp mặt đầu tiên tại Jerusalem và tình hình bạo lực leo thang tại khu vực trong thời gian qua là vấn đề trọng tâm của chương trình nghị sự.

(Theo CAND)

Các tin khác
Hiện trường vụ đánh bom.

Kẻ đánh bom là một phụ nữ. Bà này đã kích nổ quả bom giữa đám đông những người Hồi giáo Shiite đang hành lễ tại một địa điểm linh thiêng ở Karbala vào hôm 17/3 làm ít nhất 43 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Ngày 17-3, Quốc hội mới của Pakistan đã họp phiên đầu tiên với sự tham dự của hơn 300 nghị sĩ. Tổng thống Pervez Musharraf không tham dự, trong khi ông Asif Ali Zardari, phu quân của cố Thủ tướng Benazir Bhutto và cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, theo dõi phiên họp từ phòng riêng.

Người biểu tình Serbia đụng độ với lực lượng LHQ và K-For.

Lực lượng LHQ tại Kosovo ngày 17/3 đã buộc phải rút khỏi căn cứ địa của người Serbia tại khu vực bắc Mitrovica sau các cuộc đụng độ dữ dội tại đây làm 36 thành viên K-For của NATO, cảnh sát LHQ cùng 70 thường dân Serbia bị thương.

Trong 2 ngày cuối tuần, nhân kỷ niệm 5 năm cuộc chiến Iraq (20-3-2003 – 20-3-2008), hàng chục ngàn người đồng loạt biểu tình, tuần hành trong lòng nước Mỹ và lan rộng trên toàn thế giới để phản đối cuộc chiến tranh do Mỹ phát động tại Iraq.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục