Taliban tấn công lễ duyệt binh: Tổng thống Afghanistan thoát hiểm

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/4/2008 | 12:00:00 AM

Ông Hamid Karzai đã may mắn thoát chết sáng 27.4, khi một cuộc đọ súng nổ ra bên ngoài lễ duyệt binh tại thủ đô Kabul có sự hiện diện của Tổng thống. Toàn bộ nội các và ngoại giao đoàn cũng đã được bảo vệ bình yên vô sự, chỉ có 2 quan chức Afghanistan bị thương.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (giữa) rời xe tham dự lễ duyệt binh tại Kabul ngày 27.4.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (giữa) rời xe tham dự lễ duyệt binh tại Kabul ngày 27.4.

Phát ngôn viên của lực lượng Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ này và cho hay 4 tay súng cảm tử đã được bố trí gần lễ diễu binh.

Trong một diễn biến khác, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa Tổng thống Hamid Karzai với các quốc gia phương Tây lại bộc lộ, khi ông này yêu cầu Mỹ và Anh ngừng việc bắt bớ những tay súng Taliban trên đất Afghanistan, với lý giải điều đó "gây phản tác dụng và làm xói mòn sức mạnh chính quyền sở tại".

Tuyên bố của ông Karzai được đăng tải trên tờ The New York Times ngày 27.4 được xem như bê bối mới nhất trong hàng loạt cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Afghanistan với các chính phủ phương Tây gần đây. Ông Karzai dự kiến tái ứng cử tổng thống vào năm tới và hy vọng sẽ đắc cử. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây trong vài tháng qua luôn bày tỏ nghi ngờ về khả năng của ông Karzai - người từng là đồng minh nhiệt tình của Mỹ và Anh hồi năm 2001 - trong việc kiểm soát tham nhũng và đối phó với nạn buôn lậu ma tuý.

Trong tuyên bố trên The New York Times, ông Karzai cho rằng các vụ bắt bớ của Mỹ và Anh sẽ khiến các tay súng Taliban thêm cuồng nộ và gia tăng tấn công. Tổng thống Karzai còn chỉ trích liên minh quân sự Mỹ-Anh đã làm nhiều thường dân Afghanistan thiệt mạng. Có tới 9.000 người Afghanistan đã chết do bom đạn của liên minh kể từ năm 2001. "Tôi biết đây là vấn đề tranh cãi đau đầu, nhưng dẫu sao điều này cũng phải lập tức chấm dứt" -  ông Karzai nhấn mạnh.

Trong khi đó - cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan đang là vết thương nhức nhối đối với phương Tây. Theo một quan chức NATO, vấn đề lớn nhất hiện nay là tư tưởng "mệt mỏi với chiến tranh". "Chúng tôi sẽ chán ghét và muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này trước cả khi Taliban nghĩ đến điều đó", ông này cho hay.

Để giành lại ưu thế tại mặt trận Afghanistan, ngày 27.4, Mỹ đã đưa lực lượng lính thuỷ đánh bộ vượt qua khu vực sa mạc ở miền nam Afghanistan lần đầu tiên trong nhiều năm qua, nhằm hỗ trợ cho lực lượng NATO đang thiếu binh lực trầm trọng tại đây. Khu vực này bao gồm tỉnh Helmand - nơi có diện tích trồng thuốc phiện lớn nhất thế giới và là mặt trận ác liệt nhất với Taliban trong vòng 2 năm qua. NATO hy vọng có thể tái chiếm lại 10% diện tích Afghanistan hiện đang bị Taliban chiếm giữ.

Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cảnh báo nhiệm vụ quân sự quốc tế tại Afghanistan có thể thất bại. Các quốc gia phương Tây, gồm Mỹ và các đồng minh NATO khác, đã gửi thêm nhiều quân đến Afghanistan khi bạo lực có chiều hướng leo thang.

(Theo Lao Động)

Các tin khác

Hàn Quốc đã quyết định mua hàng trăm tên lửa hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu như những cơ sở hạt nhân và đồn chỉ huy của CHDCND Triều Tiên. Báo Korea Times và nhiều tờ báo khác của Hàn Quốc hôm qua đưa tin các tên lửa không đối đất sẽ được lắp đặt trên 21 máy bay chiến đấu F-15 mới mà Seoul đã đồng ý mua của hãng Boeing từ năm 2010 đến 2012.

Giữa lúc giá dầu thế giới đang diễn biến phức tạp, hai công ty dầu mỏ lớn nhất ở Nigeria là Exxon Mobil và Royal Dutch Shell vừa thông báo cắt giảm sản lượng dầu khiến các nhà phân tích lo ngại giá cả mặt hàng này có thể leo lên mức kỷ lục mới.

Ngày 26/4, hoả hoạn bùng phát tại một nhà máy sản xuất đệm ở thành phố cảng Casablanca làm 55 người thiệt mạng, 12 người bị thương nặng - trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát.

Một cậu bé Philippines mua gạo trợ giá của chính phủ tại trung tâm Manila - Ảnh: Reuters.

Chính quyền Mỹ vừa phải lên tiếng trấn an người dân sau khi hai chuỗi siêu thị lớn Sams Club (thuộc Wal-Mart) và Costco hạn chế bán gạo nhập khẩu cho người tiêu dùng do giá gạo tăng vọt. Sams Club và Costco chỉ bán cho mỗi khách hàng một lần bốn bao gạo (mỗi bao 9kg).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục