WB, Ảrập Xêút giúp người nghèo trước bão giá năng lượng

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/6/2008 | 12:00:00 AM

Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ làm việc với Ảrập Xêút trong nỗ lực giúp đỡ những người nghèo nhất thế giới đối phó với tình hình giá năng lượng leo thang.

"Chúng tôi sẽ làm việc với Chính phủ Ảrập Xêút để tìm kiếm sự hỗ trợ tốt nhất cho sáng kiến của Quốc vương Abdullah về nhu cầu năng lượng của các nước nghèo nhất thế giới’’, Chủ tịch WB Robert B. Zoellick cho biết.

"Giá nhiên liệu và năng lượng tăng cao đang tác động mạnh tới các nước nghèo, đặt ra một gánh nặng khổng lồ cho 1 tỉ người sống ở mức thu nhập chưa đầy 1 USD/ngày, rất nhiều người trong số đó đã chi dùng tới 2/3 thu nhập cho lương thực, nhiên liệu và giao thông’’, Chủ tịch WB nhấn mạnh.

Quốc vương Abdullah đã kêu gọi Qũy Phát triển Ảrập Xêút với dự định cung cấp 500 triệu USD vay nợ cho các nước nghèo cần năng lượng, ông cũng đề xuất WB tổ chức một cuộc gặp các nhà tài trợ, tổ chức phát triển bàn về sáng kiến năng lượng cho người nghèo.

Thêm vào đó, Quốc vương Ảrập Xêút cũng thúc giục Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) áp dụng các biện pháp giảm nhẹ tác động của bão giá năng lượng với người nghèo.

(Theo Tin Tức)

Các tin khác

Các nhân viên chữa cháy từ các bang lân cận hôm qua đã tới trợ giúp California sau khi sét đánh đã gây ra hơn 800 đám cháy tại miền bắc bang này hồi cuối tuần, thiêu rụi hàng ngàn hecta rừng và khiến nhiều gia đình phải đi sơ tán.

Một quan chức cấp cao ở Trung Quốc phải ra tòa vì tội tham nhũng.

Ủy ban T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 23/6 công bố kế hoạch 5 năm ngăn chặn và trừng phạt quan chức tham nhũng. Kế hoạch này đã được Bộ Chính trị phê chuẩn từ ngày 28/4.

Sau ba ngày không xảy ra một vụ vi phạm nào đối với thỏa thuận ngưng bắn Israel-Hamas, ngày 22/6, Tel Aviv tuyên bố tăng thêm 50% lượng lương thực và thuốc men cung cấp cho Gaza, đồng thời cân nhắc nới lỏng hơn nữa lệnh cấm vận kinh tế trên dải đất này.

Trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực vận động tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu, thì có tin các kế hoạch này có thể bị trì hoãn quá thời hạn (năm 2013), do các chuyên gia Bộ Quốc phòng cho rằng, hệ thống lá chắn đã không được thử nghiệm thích đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục