Sân bay thứ hai ở Bangkok bị đóng cửa

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2008 | 12:00:00 AM

Sáng sớm hôm nay 27/11, các nhà chức trách Thái Lan đã đóng cửa sân bay thứ hai ở thủ đô, sau khi sân bay bị những người biểu tình chống chính phủ đột chiếm.

Các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế chính ở Bangkok
Các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế chính ở Bangkok

Trước đó, sân bay quốc tế chính Suvarnabhumi của Thái Lan đã bị đóng cửa từ sáng sớm Thứ Tư, bởi hàng chục nghìn người biểu tình hầu như bao vây nơi này nhằm buộc chính phủ Somchai từ chức.

Serirat Prasutanont, người đứng đầu Nhà chức trách Sân bay Thái Lan, cho biết sân bay nội địa chủ yếu của Thái lan là Don Muang đã được đóng cửa vào sáng sớm nay, Thứ Năm, bởi họ lo sợ những người biểu bình có thể gây nguy hại cho hành khách và máy bay.

Ông cho biết, các nhà chức trách đang xem xét việc sử dụng một căn cứ của lực lượng không quân ở ngoài Bangkok, và cảnh báo các sân bay trên cả nước sẵn sàng để tiếp nhận các chuyến bay hạ cánh chuyển tiếp.

Việc đóng cửa sân bay nội địa Don Muang  đã kết thúc hoàn toàn việc vận chuyển bằng đường hàng không ở Bangkok.

Hôm qua 26/11, chỉ huy quân đội Thái Lan đã kêu gọi chính phủ kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng trầm trọng tại Thái Lan bằng cách rút lui, nhưng Thủ tướng đã bác bỏ gợi ý này, và những người biểu tình cũng từ chối kết thúc việc chiếm đóng sân bay quốc tế chính của quốc gia.

Thủ tướng Somchai Wongsawat đã tỏ rõ lập trường của mình, khi phát biểu rằng ông nắm quyền thông qua các cuộc bầu cử và làm “công việc bảo vệ nền dân chủ cho nhân dân Thái Lan”. Phát biểu này được ông Somchai đưa ra từ thành phố Chiềng Mai ở miền bắc Thái Lan, một thành trì của phe ủng hộ chính phủ.

Việc Som chai bác bỏ gợi ý của Tướng Paochinda dường như đưa Somchai vào con đường va chạm với quân đội, mặc dù tướng Paochinda tuyên bố sẽ không tiến hành đảo chính.

Liên minh Dân chủ Nhân dân (PAD) cũng bác bỏ đề nghị bầu cử lại của tướng Anupong, và vẫn đòi chỉ định một chính phủ lâm thời. Họ nhất quyết sẽ tiếp tục chiếm sân bay quốc tế và các hoạt động phản kháng khác cho đến khi Som chai từ chức.

Trong tình hình bế tắc đó, hôm qua bạo lực đã lan đến Chiềng Mai, nơi phe ủng hộ chính phủ tấn công một đài phát thanh đứng về phía những người biểu tình. Ngoài ra, còn có tin chưa được xác nhận là một người bị giết và vài người bị hành hung trong một cuộc tấn công vào sân bay địa phương của thành phố này.

Mặt khác, việc chiếm sân bay quốc tế làm hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng quốc tế đến cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

(Theo TPO)

Các tin khác
Người biểu tình chống chính phủ tiếp tục phong toả các cơ quan chính phủ và sân bay tại thủ đô Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat vừa trở về nước tối qua 26/11 sau khi tham dự Hội nghị APEC tại Peru và phải đối mặt với khủng hoảng chính trị ngày càng gia tăng trong nước.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Mumbai.

Các phần tử khủng bố đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp ở thành phố Mumbai (Bombay) của Ấn Độ sáng 27/11, làm ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương

Đám đông biểu tình chống chính phủ tràn ngập bên trong sân bay ở Bangkok vào ngày 25-11-2008

Theo ông Saereerat Prasutanont, giám đốc sân bay quốc tế ở Bangkok, khoảng 78 chuyến bay đi và đến bị đình trệ cùng 3.000 hành khách của hãng hàng không Thai Airways còn kẹt lại bên trong sân bay do đám đông biểu tình chống chính phủ tiến hành phong tỏa sân bay này.

Người biểu tình chống chính phủ phong tỏa tuyến đường chính dẫn tới sân bay Suvarnabhumi.

Khoảng 10.000 hành khách đang bị mắc kẹt sau khi sân bay Suvarnabhumi - tức sân bay quốc tế Bangkok Mới phải đóng cửa tối qua vì bị người biểu tình chống chính phủ bao vây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục