Nga và Venezuela kí thỏa thuận hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2008 | 12:00:00 AM

Đại diện Nga và Venezuela vừa kí kết một thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân vì các mục đích hòa bình trong chuyến công du Venezuela lần đầu tiên của một nguyên thủ Nga.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez tại lễ kí kết các thỏa thuận hợp tác song phương ở Caracas hôm 26/11
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez tại lễ kí kết các thỏa thuận hợp tác song phương ở Caracas hôm 26/11

Thỏa thuận được kí dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người tới thủ đô Caracas của Venezuela hôm 26/11, và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez. Theo đó, Nga sẽ giúp Venezuela xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Venezuela khẳng định việc hợp tác trên sẽ chỉ phục vụ hoạt động sử dụng năng lượng hạt nhân vì các mục đích hòa bình, dân sự. Thủ tướng Nga Vladimir Putin là người đầu tiên đề xuất hợp tác hạt nhân với Venezuela khi ông Chavez tới thăm Moscow hồi tháng 9 vừa qua.

Ngoài thỏa thuận hạt nhân, hai bên cũng đã kí thông qua các dự án khí đốt chung.

Vấn đề hợp tác quân sự cũng chiếm vị trí cao trong chương trình nghị sự giữa ông Medvedev và ông Chavez. Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí chính cho Venezuela với các hợp đồng trị giá tới gần 4,4 tỉ USD.

Chuyến thăm Venezuela lần này của ông Medvedev cũng trùng với thời điểm một hạm đội tàu chiến Nga được triển khai tới vùng biển Caribbe lần đầu tiên kể từ thời Chiến tranh Lạnh để tham gia một cuộc tập trận chung với Venezuela trong tuần này.

Venezuela là chặng dừng chân tiếp theo sau Brazil trong chuyến công du Mỹ Latinh của Tổng thống Nga. Giới phân tích nhận định chuyến đi này nhằm tăng cường sự hiện diện của Nga cũng như củng cố quan hệ giữa nước này với các quốc gia trong khu vực lâu nay vẫn đóng một vai trò chiến lược quan trọng đối với Mỹ.

Một số nhà phân tích phương Tây bình luận rằng mục đích của ông Medvedev là chứng tỏ cho Washington trong giai đoạn Tổng thống mới đắc cử Barack Obama chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức rằng nếu Mỹ làm điều gì đó ở châu Âu, sát biên giới Nga mà Moscow không hài lòng thì Nga có thể theo đuổi những chính sách riêng ở khu vực mà Washington lâu nay vẫn coi là "sân sau" của họ.

(Theo ViệtNamNet)

Các tin khác
Các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế chính ở Bangkok

Sáng sớm hôm nay 27/11, các nhà chức trách Thái Lan đã đóng cửa sân bay thứ hai ở thủ đô, sau khi sân bay bị những người biểu tình chống chính phủ đột chiếm.

Người biểu tình chống chính phủ tiếp tục phong toả các cơ quan chính phủ và sân bay tại thủ đô Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat vừa trở về nước tối qua 26/11 sau khi tham dự Hội nghị APEC tại Peru và phải đối mặt với khủng hoảng chính trị ngày càng gia tăng trong nước.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Mumbai.

Các phần tử khủng bố đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công phối hợp ở thành phố Mumbai (Bombay) của Ấn Độ sáng 27/11, làm ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương

Đám đông biểu tình chống chính phủ tràn ngập bên trong sân bay ở Bangkok vào ngày 25-11-2008

Theo ông Saereerat Prasutanont, giám đốc sân bay quốc tế ở Bangkok, khoảng 78 chuyến bay đi và đến bị đình trệ cùng 3.000 hành khách của hãng hàng không Thai Airways còn kẹt lại bên trong sân bay do đám đông biểu tình chống chính phủ tiến hành phong tỏa sân bay này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục