Thượng viện Czech phê chuẩn thỏa thuận lá chắn tên lửa Mỹ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/11/2008 | 12:00:00 AM

Thượng viện Cộng hòa Czech hôm qua 27/11 đã phê chuẩn kế hoạch triển khai hệ thống radar của Mỹ gần thủ đô Prague bất chấp sự phản đối gay gắt của người dân nước này và Chính phủ Nga.

Người dân Czech biểu tình tại thủ đô với khẩu hiệu
Người dân Czech biểu tình tại thủ đô với khẩu hiệu "Không radar, không chiến tranh, không vũ khí".

Với 49 phiếu thuận trên tổng số 81 Thượng nghị sĩ, Thượng viện Czech đã thông qua thỏa thuận phòng thủ tên lửa. Theo đó, Mỹ sẽ triển khai một hệ thống radar ở quốc gia Trung Âu này.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và 1 hệ thống radar ở Cộng hòa Czech từ nay đến năm 2014. Tuy nhiên, còn phải chờ Hạ viện bỏ phiếu – nơi nhiều Hạ nghị sĩ phản đối hiệp định này.

Tổng thống Czech Vaclav Klaus cho biết ông sẵn sàng ký thỏa thuận nhưng theo Thủ tướng Mirek Topolanek, còn chờ xem thái độ của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama.

Theo ông Dennis McDonough - Cố vấn chính sách đối ngoại của tân Tổng thống da màu, ông Obama chưa có quyết định cụ thể về kế hoạch này.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Obama cho biết ông sẽ ủng hộ kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa nhưng phải chứng minh được rằng nó thực sự hữu dụng.

Trước Thượng viện Czech hôm qua, ông Topolanek cho rằng ông Obama sẽ tiếp tục kế hoạch của Tổng thống George Bush.

Kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại Đông Âu vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của Moscow. Chính phủ Nga cho biết họ sẽ triển khai hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander ở Kaliningrad (thành phố của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva) nếu Mỹ tiếp tục kế hoạch này.

Hôm đầu tuần, tại St-Petersburg, Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ "trả đũa" nếu chính quyền mới của Mỹ vẫn khăng khăng triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại Ba Lan và Czech.

Nếu hiệp định được thông qua, hệ thống radar sẽ được triển khai cách thủ đô Prague 70 km về phía Tây Nam. Tuần trước, khoảng 30 thị trưởng xung quanh khu vực này đã kêu gọi ông Obama ngừng "kế hoạch nguy hiểm" này mà 2/3 người dân Czech phản đối.

(Theo TPO)

Các tin khác
Người biểu tình ngủ ở sân bay quốc tế tại Bangkok.

Tin đồn ngày càng lan rộng ở Bangkok rằng quân đội Thái Lan sẽ tiến hành một cuộc đảo chính nhằm chấm dứt nhiều tháng đối đầu giữa Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) và chính phủ cầm quyền

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez tại lễ kí kết các thỏa thuận hợp tác song phương ở Caracas hôm 26/11

Đại diện Nga và Venezuela vừa kí kết một thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân vì các mục đích hòa bình trong chuyến công du Venezuela lần đầu tiên của một nguyên thủ Nga.

Các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế chính ở Bangkok

Sáng sớm hôm nay 27/11, các nhà chức trách Thái Lan đã đóng cửa sân bay thứ hai ở thủ đô, sau khi sân bay bị những người biểu tình chống chính phủ đột chiếm.

Người biểu tình chống chính phủ tiếp tục phong toả các cơ quan chính phủ và sân bay tại thủ đô Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat vừa trở về nước tối qua 26/11 sau khi tham dự Hội nghị APEC tại Peru và phải đối mặt với khủng hoảng chính trị ngày càng gia tăng trong nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục