Ấn Độ cải tổ lực lượng an ninh và tình báo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/12/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 11-12, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ lớn trong ngành an ninh và tình báo. Đây được xem là phản ứng cụ thể đầu tiên của Chính phủ Ấn Độ trước cuộc tấn công khủng bố vào Mumbai hồi cuối tháng mười một.

Theo IHT, Bộ trưởng Chidambaram từng thừa nhận lực lượng an ninh Ấn Độ đã thất bại trong việc chuẩn bị trước để đối phó với các cuộc tấn công vừa qua. Ông công bố kế hoạch cải tổ trong lúc phát biểu tại quốc hội ở New Delhi. Theo kế hoạch, việc cải tổ sẽ tăng cường lực lượng tuần tra bờ biển, bổ sung nhân sự mới để đẩy mạnh hoạt động các cơ quan tình báo, thiết lập một trung tâm điều tra quốc gia, tổ chức các khóa huấn luyện cho các lực lượng chống khủng bố, đơn vị cảnh sát và đặc công.

Cuộc tấn công xảy ra đêm 26-11, kéo dài hơn 60 giờ, khiến ít nhất 170 người thiệt mạng. Kể từ sau thảm kịch đó, dư luận ở khắp Ấn Độ đã phản ứng rất mạnh trước sự yếu kém của an ninh và tình báo nước này. Tuần trước, hàng chục ngàn người đã tràn vào khu vực Cổng chào Ấn Độ tại Mumbai, một công trình kiến trúc nổi tiếng gần khách sạn Taj Mahal, để bày tỏ sự tức giận trước những nhà lãnh đạo. Nhiều cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại New Delhi và các thành phố công nghệ như Bangalore và Hyderabad.

(Theo TTO)

Các tin khác
Blagojevich vẫn nói rằng mình vô tội, và việc từ chức chỉ khiến người ta cho rằng ông có tội mà thôi.

Người dân bang Illinois (Mỹ) đang đòi “lấy đầu” thống đốc Rob Blagojevich. Tuy nhiên, người âm mưu bán ghế thượng nghị sĩ của ông Barack Obama vẫn tỏ thái độ ngang ngạnh.

Các trưởng đoàn đàm phán vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vừa kết thúc ngày 11/12 mà không đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào.

Ngày 11-12, ông Torhane Yussef, Phó cảnh sát trưởng thành phố Kirkuk (Bắc Iraq), cho biết ít nhất 55 người chết và 120 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại nhà hàng “Abdullah” nằm gần thành phố này. Trong số các nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - Barack Obama.

Theo lời các trợ lý của ông Obama, sự kiện đặc biệt này sẽ không thể thiếu các màn khiêu vũ truyền thống, song "tiết mục" chủ chốt và nổi bật nhất sẽ nhằm tôn vinh luật sư da đen Martin Luther King, nhà đấu tranh vì các quyền của người da đen trong xã hội Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục