Tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tăng cường hợp tác với Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc
- Cập nhật: Chủ nhật, 25/10/2009 | 12:00:00 AM
Sáng 24-10 tại Cha Am - Hua Hin (Thái Lan), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị cấp cao ASEAN với ba nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị ASEAN.
|
Các nhà lãnh đạo ASEAN đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Việt Nam cam kết góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc.
Để tăng cường hợp tác hơn nữa ASEAN - Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tích cực hoàn tất việc triển khai chương trình hành động giai đoạn 2005-2010 thực hiện “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng” và xây dựng chương trình hành động giai đoạn tiếp theo 2011-2016.
Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, sớm triển khai Quỹ hợp tác đầu tư ASEAN - Trung Quốc trị giá 10 tỉ USD và kế hoạch cấp 15 tỉ USD tín dụng thương mại.
Thủ tướng hi vọng Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong việc cải thiện môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm...
Trước mắt, đề nghị Trung Quốc ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác tại lưu vực sông Mekong thông qua tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác bảo vệ nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái, lập đường dây nóng cảnh báo và thông tin về các dịch bệnh tại khu vực.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng ASEAN và Nhật cần ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại và tài chính để tăng cường liên kết và Nhật tiếp tục hỗ trợ ASEAN vượt qua khủng hoảng kinh tế - tài chính.
Trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hàn Quốc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển với ASEAN, mở rộng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là tăng suất học bổng cho sinh viên ASEAN và khuyến khích nghiên cứu về ASEAN, Hàn Quốc tại các bên, đẩy nhanh triển khai Khu thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.
Hình thành Khu thương mại tự do ASEAN đúng 1-1-2010
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN, lãnh đạo các nước ASEAN khẳng định việc thực hiện Khu thương mại tự do ASEAN (AFTA) vào ngày 1-1-2010 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù trước đó một số thành viên ASEAN bày tỏ sự dè dặt trong việc cắt giảm thuế các mặt hàng nông sản.
Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định vào ngày 1-1, tất cả các loại thuế đối với những sản phẩm trong danh sách CEPT sẽ được bãi bỏ. Bản tuyên bố nhấn mạnh: “AFTA sẽ đưa ASEAN đến gần hơn với Cộng đồng kinh tế ASEAN, nơi dòng hàng hóa luân chuyển tự do là một trong những mục tiêu chủ chốt”.
Theo Channelnewsasia, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng kêu gọi thành lập một nhóm công tác cấp cao để chuẩn bị kế hoạch toàn diện về kết nối ASEAN. Bản kế hoạch này sẽ phải được sẵn sàng vào Hội nghị ASEAN 17 tại VN năm 2010. Các nhà lãnh đạo ủng hộ sáng kiến thành lập một quỹ phát triển hạ tầng ASEAN và kêu gọi các đối tác đóng góp vào quỹ này.
Các nhà lãnh đạo còn cam kết hợp tác trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực trong cả sản xuất và phân phối, cố gắng đảm bảo việc cung cấp đầy đủ những nguồn lực và công nghệ để giúp nâng cao năng suất, đề ra quy chế thích hợp nhằm loại bỏ mọi biểu hiện bóp méo trên thị trường buôn bán lương thực.
Để đảm bảo an ninh lương thực trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc thảm họa thiên nhiên, các bộ trưởng và quan chức thuộc các ban ngành có liên quan của ASEAN đã được giao nhiệm vụ lập hệ thống kho lương thực dự trữ ASEAN+3 như một cơ chế thường trực trong khu vực.
Theo Xinhua, đại diện Trung Quốc khẳng định quỹ 120 tỉ USD hỗ trợ các nước Đông Nam Á gặp khó khăn sẽ hoạt động vào cuối năm nay.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Do phần lớn các nước ngừng thống kê về các ca mắc bệnh nên số người mắc và tử vong trên thực tế vì dịch cúm này có thể còn cao hơn.
Lại thêm một ngày đẫm máu tại Pa-ki-xtan khi chỉ trong ngày 23-10 đã xảy ra tới ba vụ đánh bom liên tiếp, làm ít nhất 24 người chết và 29 người bị thương. Các vụ tấn công diễn ra trùng với thời điểm Pa-ki-xtan chuẩn bị chiến dịch quân sự lớn nhằm chống lại Ta-li-ban và Al-Qaeda tại khu vực Tây bắc, giáp với biên giới Áp-ga-ni-xtan.
CH Czech và NATO ngày 23/11 đã tuyên bố ủng hộ kế hoạch lá chắn tên lửa mới của Mỹ nhằm chống lại mối đe dọa từ Iran cũng như các nước khác. Tuyên bố này được đưa ra khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du 3 nước Trung Âu nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các nước này cho hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ. Hệ thống mới sẽ tập trung vào đối phó với các cuộc tấn công từ tên lửa tầm ngắn và tầm trung.
Để đảm bảo an ninh cho tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao của 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand tham dự hội nghị này, chính quyền Thái Lan đã huy động 36.000 sỹ quan và binh sỹ tham gia các hoạt động gì giữ an ninh.