Iraq: Chính phủ bị tấn công, 147 người chết

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/10/2009 | 12:00:00 AM

Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép ở trung tâm thủ đô Baghdad ngày hôm 25/10 đã lên tới ít nhất 147 người, tăng hơn gấp đôi so với con số 62 được đưa ra ban đầu. Đây được xem là vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra ở Iraq trong vòng 2 năm nay.

Hiện trường vụ đánh bom kép ở trung tâm thủ đô Badghad ngày 25/10.
Hiện trường vụ đánh bom kép ở trung tâm thủ đô Badghad ngày 25/10.

Trong số gần 150 người thiệt mạng có 35 nhân viên của Bộ Tư pháp và ít nhất 25 nhân viên của Hội đồng tỉnh Baghdad, cảnh sát và các quan chức y tế giấu tên cho biết. Ít nhất 721 người khác cũng đã bị thương, trong đó có 3 nhà thầu người Mỹ.

 

Theo những điều tra ban đầu, hai chiếc xe, mỗi xe chở gần 700kg chất nổ, có thể đã qua mặt lực lượng an ninh Iraq ở một số điểm kiểm soát an ninh trước khi đến được mục tiêu và phát nổ, Tướng Qassim al-Mousawi, một phát ngôn viên của trung tâm chỉ huy các chiến dịch an ninh của thành phố Baghdad, cho biết.

 

Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom đẫm máu nói trên nhưng kiểu tấn công này có nhiều đặc điểm giống với những vụ đánh bom có bàn tay của các chiến binh Sunni đang tìm cách lật đổ chính phủ Iraq do người Shiite thống trị. Iraq cáo buộc những thành viên của Đảng Baath đã bị giải thể và đang sống ở nước láng giềng Syria là chủ mưu đứng đằng sau vụ đánh bom kép ngày hôm qua với sự giúp đỡ của tổ chức khủng bố khét tiếng Al-Qaida.

 

Hai vụ đánh bom tự sát nhằm vào các tòa nhà chính phủ đã làm dấy lên sự nghi ngờ về khả năng bảo vệ người dân của các lực lượng vũ trang Iraq sau khi quân Mỹ rút về nước.

 

Các vụ đánh bom mới nhất này cũng chứng tỏ các chiến binh ở Iraq vẫn có khả năng phát động những cuộc tấn công khủng khiếp kể cả khi tình hình bạo lực ở đất nước này đã giảm đáng kể. Nhiều người lo ngại rằng những cuộc tấn công như thế sẽ tiếp tục tăng lên khi Iraq chuẩn bị bước vào những cuộc bầu cử quan trọng trong tháng 1 tới.

 

Thủ tướng Al-Maliki tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ gây ra hai vụ tấn công mới nhất. Ông này cho rằng những kẻ khủng bố đang tìm cách “gây rối loạn ở đất nước, phá hoại tiến trình chính trị và ngăn cản các cuộc bầu cử quốc hội."

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động của những chiến binh. Ông nói: “"Tôi kịch liệt lên án những cuộc tấn công khủng khiếp vào người dân Iraq và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người đã mất đi người thân của mình. Vụ đánh bom kép chẳng có mục đích gì ngoài việc giết hại những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Và vụ tấn công này đã cho thấy chương trình hành động đầy thù hận và hủy hoại của những kẻ phủ nhận tương lai của người Iraq".

 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Các thanh sát viên IAEA trên đường tới Iran.

Sáng sớm hôm nay (25/10), 4 thanh sát viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã có mặt tại Iran để tới thăm nhà máy làm giàu uranium mới của Iran tại thành phố Qom.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị ASEAN.

Sáng 24-10 tại Cha Am - Hua Hin (Thái Lan), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị cấp cao ASEAN với ba nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Do phần lớn các nước ngừng thống kê về các ca mắc bệnh nên số người mắc và tử vong trên thực tế vì dịch cúm này có thể còn cao hơn.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ đánh bom ở Cam-ra.

Lại thêm một ngày đẫm máu tại Pa-ki-xtan khi chỉ trong ngày 23-10 đã xảy ra tới ba vụ đánh bom liên tiếp, làm ít nhất 24 người chết và 29 người bị thương. Các vụ tấn công diễn ra trùng với thời điểm Pa-ki-xtan chuẩn bị chiến dịch quân sự lớn nhằm chống lại Ta-li-ban và Al-Qaeda tại khu vực Tây bắc, giáp với biên giới Áp-ga-ni-xtan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục